Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 29-4-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tham gia Ngày hội Trẻ em do cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức trên Quảng trường Nathan Phillips vào cuối tháng 4 năm 2019. Họ đã phát các cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công, biểu diễn múa sư tử trên sân khấu, cũng như trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công.

78bb621f5ecfc2bf2c012294e9365d57.jpg

Biểu diễn bài công pháp Pháp Luân Công

41ad90448719efe52f020aaee0a293c5.jpg

d354429fccfa5d733890660dac5d68f4.jpg

0ee99dada6457b998da502014df99fb2.jpg

Các học viên giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công với công chúng

Nhiều người tập trung quanh sân khấu để xem biểu diễn bài công pháp Pháp Luân Công. Trong số đó có nhiều người gốc Hoa. Một người đàn ông Trung Quốc đã nói với bạn mình: “Đó là Pháp Luân Công! Tôi phải thu âm nhạc luyện công của họ.”

Nhiều người dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm. Một quý ông cho biết ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công từ một người đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công của ông. Ông bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô Arezzo quan tâm đến Pháp Luân Công

Một người phụ nữ tên là Arezzo và các bạn cô đã dừng lại ở quầy thông tin. Một học viên nói với họ rằng mẹ cô đã từng mắc một số bệnh, nhưng bà đã hồi phục sau một tháng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ cô hiện đang sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Người học viên cũng chia sẻ rằng Pháp Luân Công đã được người dân ở trên 100 quốc gia thực hành và các sách Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng.

Arezzo và các bạn cô đã học bài công pháp thứ ba và dự định sẽ tham gia các hội thảo trong tương lai.

aeb101a84185acec64eb68f28b222e00.jpg

Cô Arezzo (bên phải) và bạn học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Tặng hoa sen giấy

Các học viên đã làm những bông sen giấy đầy màu sắc tại quầy thông tin. Nhiều người cho biết họ rất thích những bông sen tuyệt đẹp này.

Một phụ nữ tên là Ileana đã hỏi một học viên về ý nghĩa của những từ tiếng Hoa trên chiếc thẻ kẹp sách. Người học viên nói với cô rằng hoa sen là biểu tượng cho sự thuần khiết và các chữ có nghĩa là Chân – Thiện – Nhẫn.

Cô Ileana nói: “Tôi sẽ tặng nó cho gia đình mình và nói với họ Chân – Thiện – Nhẫn là tốt!”

Cô muốn tham gia hội thảo hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công sắp tới.

246cd3ff1e639f2ecfab09c4ce24470e.jpg

Cô Ileana tìm hiểu ý nghĩa của hoa sen

72470cc669b0a987e370d5ea211ce86b.jpg

Nhân viên an ninh của lễ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/29/385698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/6/176744.html

Đăng ngày 09-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share