[MINH HUỆ 12-7-2009] Vụ kiện trình lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha chống lại Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính đã nhận được đông đảo sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Giáo Sư khoa học chính trị Đại học Queensland Chwei-Liang Chiou cho biết, vụ kiện này là sự cảnh báo lớn cho các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTC). Không kể là quan chức cấp cao thế nào, họ sẽ bị đem ra công lý nếu họ có trách nhiệm trong cuộc đàn áp nhân quyền.

2009-12-5-mrchiu.jpg
Giáo sư khoa học chính trị Đại học Queensland, cựu cố vấn chính sách quốc gia cho Đài Loan Chwei-Liang Chiou

Giáo sư Chiou cho biết năm bị cáo đã phạm các tội ác diệt chủng nghiêm trọng nhất đối với những học viên Pháp Luân Công, và vụ kiện được trình lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha có hàm ý sâu xa cảnh báo các quan chức ĐCSTQ rằng họ không thể ở trên pháp luật và mọi người có thể buộc họ chịu trách nhiệm về những chính sách và hành động của họ.

Giống như Milošević từ Nam Tư, Pinochet từ Chile, và cựu lãnh đạo Khmer Đỏ tại Campuchia, những kẻ độc tài đã phạm tội diệt chủng cuối cùng sẽ được đưa ra công lý không kể chúng ẩn nấp ở đâu và bao nhiêu thời gian trôi qua. Theo nguyên tắc “Thẩm quyền phổ quát” của luật pháp Quốc Tế, bất cứ ai phạm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, xử tử ngoài pháp luật, tra tấn và bắt cóc có thể bị truy tố tại bất cứ nước nào. Không có nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm như vậy. Nếu bị cáo đến một quốc gia khác, chúng có thể bị dẫn độ đến quốc gia nơi vụ án được đệ trình để xét xử.

Giáo sư Chiou tin rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc có thể sớm bị sụp đổ và tất cả những tội ác nó thực hiện sẽ trở thành một phần chứng cứ của Tòa án. Ông kêu gọi những nhà lãnh đạo chế độ cộng sản ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. “Chế độ có thể thay đổi và Trung Quốc có thể sớm đi theo chế độ dân chủ. Những tên tội phạm, trừ khi chúng chết, sẽ phải đối mặt với công lý tại tòa án bất kể chúng bao nhiêu tuổi. Vì thế đừng bao giờ nghĩ kẻ nào đó có thể thoát khỏi công lý. Khi chế độ chính trị ở Trung Quốc thay đổi, chúng sẽ bị đưa ra công lý bởi chế độ mới hoặc Tòa án quốc tế. Những người lãnh đạo chế độ Cộng sản Trung Quốc nên biết rằng họ sẽ sớm phải đối mặt với công lý nếu phạm phải những tội ác như vậy. Họ nên chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngay lập lức”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/6/213931.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/7/112888.html
Đăng ngày 12-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share