Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 28-4-2019] Lễ hội Ngày thành lập Springwood hàng năm được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2019, một ngày mùa thu mát mẻ ở Springwood, một thị trấn nằm ở vùng Blue Mountain của Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện thường niên nổi tiếng này. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân và tâm truyền thống và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

2b9cbc1d7f551f37bdd58baf5fc7af91.jpg

04e73de6740085d7ee0d71a35e511b34.jpg

Những người tham dự lễ hội muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên Đại Pháp năm nào cũng được mời tham gia lễ hội này. Nhiều người dân địa phương đã quen thuộc với Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, nhiều người hơn đã đến quầy thông tin của các học viên để hỏi địa điểm học các bài công pháp. Nhiều trẻ em đã bị thu hút bởi những bông hoa sen giấy rực rỡ do chính các học viên gấp. Các học viên đã trò chuyện với các em nhỏ và cha mẹ chúng về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Michael, hiệu trưởng tại một trường tư thục địa phương, đã mời các học viên biểu diễn các bài công pháp cho học sinh của mình. Ông cho biết: “Tôi rất thích cách sống dĩ hòa vi quý của người Trung Hoa xưa. Tôi nghĩ môn tu luyện thiền định sẽ giúp trẻ em điềm tĩnh và có được nội tâm an hòa. Thông qua việc dạy các em nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, các em học được cách thu xếp việc học hành và có thái độ tích cực. Ông Keith Michael đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí. Ông đã lấy vài cuốn tài liệu và nhờ các học viên liên lạc với ông.

Đại diện của một số đảng chính trị đã có quầy hàng gần quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Các chính trị gia đã chào các học viên và cảm ơn họ vì đã tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại để mọi người có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ cũng bày tỏ sự biết ơn vì đã giới thiệu môn tu luyện cho người dân trong vùng.

Ông John, người làm việc trong chính phủ, cho biết: “Mối quan hệ giữa mọi người trở nên khá căng thẳng trong xã hội ngày nay. Những nguyên lý và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời trong việc giúp một người lấy lại nội tâm an hòa.” Ông nói ông muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể sớm được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Barbara Watson đã hỏi các học viên về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà giải thích rằng bà đã biết đến cuộc bức hại từ các chị gái sống tại Hoa Kỳ và Canada. Kể từ đó, bà đã chú ý đến những diễn biến trong cuộc bức hại. Bà nói rằng các học viên đang bị đối xử bất công và những gì chính quyền cộng sản Trung Quốc đang làm thật khủng khiếp. Bà hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể sớm được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

7d39b79a6cb83eda214136cb751120ab.jpg

Bà Barbara Watson cho biết bà theo dõi các tin tức về Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng rằng các học viên thành công trong cuộc thỉnh nguyện của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Watson cho biết bà cảm thấy những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp con người quay về truyền thống và cuối cùng là lên thiên đường. Bà nói với các học viên rằng bà hy vọng họ sẽ thành công trong cuộc thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/28/385660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/6/176742.html

Đăng ngày 08-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share