Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 02-5-2019] Dự luật S-240, dự luật nhắm đến việc buôn bán nội tạng người, đã được Hạ viện Canada nhất trí thông qua vào tối ngày 30 tháng 4. Dự luật này do Thượng viện đề xuất và đã được Ủy ban Thường trực về Đối ngoại và Thương mại Quốc tế (AEFA) chấp thuận trước khi bỏ phiếu tại Hạ viện.

Dự luật nhằm sửa đổi một số điều trong Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Tị nạn. Thứ nhất, việc cấy ghép nội tạng trái phép ở nước ngoài sẽ được coi là các hoạt động tội phạm. Thứ hai, những người dính líu đến buôn bán nội tạng sẽ không được phép nhập cảnh dưới diện nhập cư hay tị nạn.

Dự luật này sẽ được trình lại Thượng viện để bỏ phiếu về các thay đổi của Hạ viện trước khi được chuyển thành luật.

Thư ký Nghị viện: Những vi phạm mới trong Bộ luật Hình sự

Ông Arif Virani, Thư ký Nghị viện cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng Chưởng lý Canada, cho biết dự luật này nhằm ngăn chặn việc buôn bán nội tạng và bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi việc bị cưỡng bức lấy đi nội tạng của họ.

Ông giải thích: “Dự luật S-240 với mục đích tăng cường phản ứng của Canada đối với hành vi buôn bán nội tạng thông qua việc quy định bốn tội hình sự mới liên quan đến vấn đề này, và mở rộng quyền pháp lý ra ngoài lãnh thổ đối với các tội mới này, đồng thời sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người Nhập cư và Tị nạn để tạo thêm cơ sở cho Canada quy định những hành vi dính líu là phạm tội theo dự luật.”

Cụ thể hơn, dự luật sẽ hình sự hóa tất cả các hành vi liên quan đến việc mổ lấy nội tạng để cấy ghép mà không được sự đồng ý của người hiến tạng hoặc người đại diện.

“Dự luật S-240 cũng đề xuất bổ sung một điều luật mới về cấm nhập cảnh đối với những hành vi dính líu đến cấu thành tội phạm theo dự luật này vào Điều 35 của Đạo luật Bảo vệ Người Nhập cư và Tị nạn. Theo đó, một người thường trú hoặc người nước ngoài có thể không được nhập cảnh vào Canada vì đã tham gia vào việc buôn bán nội tạng. Sửa đổi này đưa ra một tín hiệu rõ ràng rằng việc mua bất kỳ nội tạng nào, kể cả từ những người dễ bị tổn thương ở nước ngoài, đều là hành vi phạm tội nghiêm trọng tại Canada đây.”

Các Nghị sỹ: Canada không thể trở thành đồng phạm

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj của Đảng Tự do phát biểu: “Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang vận hành những doanh nghiệp hàng triệu đô thông qua các bệnh viện quân đội. Họ đã thiết lập hoạt động phẫu thuật có quy mô công nghiệp để thu hoạch theo đơn đặt hàng các bộ phận cơ thể và nội tạng của tù nhân lương tâm bị giam cầm trong mạng lưới nhà tù rộng lớn của Trung Quốc.”

Để ngăn chặn thảm kịch này và các hình thức buôn bán nội tạng người khác, Nghị sỹ Borys đã đề xuất Dự luật C-500 vào tháng 2 năm 2018, nhưng không được thông qua tại Quốc hội khóa 39. Tương tự như vậy, Dự luật C-381, được đề xuất bởi Nghị sỹ Wrzesnewskyj trong Quốc hội khóa 40 và Dự luật C-561, được đề xuất bởi Nghị sỹ Irwin Cotler trong Quốc hội khóa 41, cũng đã không được thông qua.

Nghị sỹ Wrzesnewskyj cho biết dự luật ban đầu của ông từ năm 2008 đã được dùng làm mẫu cho bộ luật tương tự ở Ba Lan và Bỉ. Ông nói: “Đây là thời điểm để Canada hành động. Người dân Canada không được phép liên quan đến ngành công nghiệp xấu xa, độc ác này trong khi những người giàu có và tuyệt vọng ở phương Tây lại định giá, trả tiền cho nội tạng và các bộ phận cơ thể của những người dễ bị tổn thương nhất ở các nước đang phát triển: đó là trẻ mồ côi, nông dân nghèo túng và tù nhân lương tâm.”

Ông rất mừng khi thấy dự luật được thông qua trong năm nay: “11 năm sau khi tôi đệ trình lần đầu tiên dự luật để xử lý việc buôn bán nội tạng người, tôi rất mừng khi biết rằng bộ luật chống lại tội ác kinh hoàng, chống lại hình thức ăn thịt đồng loại hiện đại này, cuối cùng sẽ được ban hành bởi Quốc hội khóa 42.”

Nghị sỹ Garnett Genuis của Đảng Bảo thủ nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật: “Tôi cho rằng tất cả chúng ta nên đồng ý với nguyên tắc, rằng Canada không thể, về mặt đạo đức, chấp nhận việc buôn bán và thu hoạch nội tạng của con người mà không được sự đồng thuận. Chúng ta cần có một lập trường rõ ràng và có đạo đức về vấn đề nhân quyền cơ bản này.”

Ông nói rằng đôi khi các nội tạng được lấy đi là một quá trình đau đớn khủng khiếp đối với những nạn nhân còn sống. Ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Những điều khoản [trong dự luật S-240] không giải quyết được toàn bộ vấn đề, tuy vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng nó chính thức đặt Canada vào phía chính diện của vấn đề và chấm dứt bất cứ khả năng liên đới nào của Canada.”

Nghị sỹ Murray Rankin từ Đảng Dân chủ Mới phát biểu: “Đối với tôi, việc này không có gì phải suy nghĩ cả. Tôi muốn tham gia cùng các quốc gia Châu Âu. Tôi muốn tham gia cùng mọi người trên khắp thế giới, những người đang nhận ra thảm họa của nạn buôn bán nội tạng và, là một người dân Canada, tôi tự hào sát cánh với họ và giải quyết vấn đề vô cùng nghiêm trọng này.”

Chấm dứt một tội ác kinh hoàng

Ông Genuis cảm ơn những nỗ lực của các Nghị sỹ khác trong hàng thập kỷ để thảo luận về vấn đề này. “Hai người Canada nổi tiếng, ông David Matas và ông David Kilgour, đã phát hiện ra một điều gây sốc. Nghiên cứu hết sức tỉ mỉ của họ đã phát hiện ra rằng, các bệnh viện ở Trung Quốc đã thực hiện khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép bộ phận cơ thể người mỗi năm mà hầu như không có hệ thống hiến tặng tự nguyện. Hầu hết các nội tạng đến từ các tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.”

Ông phát biểu rằng chính phủ Canada cần phải giúp đỡ những người dễ bị tổn thương: “Hôm nay, tôi có bài phát biểu trước sự hiện diện của những người đã từng bị bắt ở Trung Quốc và từng bị thử máu trong tù. Có thể, điều duy nhất khiến họ không trở thành nạn nhân là vì họ không phù hợp với người nhận tạng tiềm năng. Họ hiểu, hơn bất cứ điều gì khác, được tầm quan trọng của những gì đang diễn ra ở Hạ viện hôm nay.”

Nghị sỹ Murray Rankin của Đảng Dân chủ Mới phát biểu tại Nghị viện rằng Đảng của ông “hết lòng” ủng hộ dự luật này và kêu gọi tất cả các Nghị sỹ cùng ủng hộ. “Chúng ta muốn nó trở thành một di sản của Nghị viện, vì vậy chúng ta có thể giải quyết những gì mà ông bạn tôi, thư ký quốc hội [Virani], gọi đích danh là một ‘tội ác kinh hoàng’.”

Các bài viết liên quan:

Canada: Ủy ban Quốc hội thông qua Dự luật S-240 nhằm chống buôn bán nội tạng

Dự luật về buôn bán nội tạng được thông qua trong lần giải trình thứ hai tại Quốc hội Canada

Dự luật Chống buôn bán Nội tạng đã tiến vào Quốc hội Canada

Thượng viện Canada nhất trí thông qua Dự luật chống buôn bán nội tạng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/2/385804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176732.html

Đăng ngày 08-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share