Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-5-2019] Trong buổi hội thảo miễn phí về Pháp Luân Công được tổ chức tại Thư viện Chính Freemont vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, vài chục người từ mọi tầng lớp khác nhau, các dân tộc khác nhau đang sinh sống tại vùng Vịnh San Francisco đã đến tham gia học Pháp Luân Công.

c50af2b32dd13886b7b746cfb2fa5409.jpg

Mọi người xem video hướng dẫn luyện công trong buổi hội thảo về Pháp Luân Công

242316cc4fd90b0fefd29cecfda55a01.jpg

ddf84bf4a2180ab74c445e11dad89a59.jpg

f81229c41249f5e0db8702ab80ab44e5.jpg

Học các bài công pháp

Thư thái tinh thần và thân thể

Urvashi Anand đã từng phải chịu đựng nhiều căn bệnh. Cô nhận thấy các động tác rất có ích. “Tôi cảm thấy rất sảng khoái, và biết rằng đây là môn mà tôi cần phải học”, cô nhấn mạnh. Sau khi ghi lại thời gian và địa điểm của nhóm luyện công, cô nói rằng cô sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp tại nhà và cuối tuần sẽ tham gia nhóm luyện công.

Anish Babbar, một nhà phát triển phần mềm ở Thung lũng Silicon, cho biết anh cảm thấy thật thư giãn và có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mà môn tu luyện này mang lại. Anh cho biết thêm: “Tôi cũng thấy thích môn này vì chúng ta có thể thực hành nó bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở nhà.”

David Lun đang làm việc cho một công ty xây dựng. Anh tin rằng các bài công pháp sẽ có ích cho bản thân anh và các con của mình. Anh nói: “Các bài tập này giúp giảm căng thẳng. Tâm trí tôi trở nên bình tĩnh, sáng suốt và không còn tạp niệm nữa.”

Một nguồn năng lượng mạnh mẽ

Anh Arviend Bhadat đến từ Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên anh biết đến môn tu luyện này. Anh ấy nói: “Tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ khi tôi tập các động tác. Tôi nghĩ rằng những thứ xấu đã được loại bỏ khỏi người tôi rồi. Môn tu luyện này thật tốt và tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó cho các bạn tôi.” Anh cũng cảm ơn các học viên đã tình nguyện hướng dẫn các bài công pháp và nói rằng nhìn chung việc làm này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Seema Raman đến từ Iran mới có một em bé và cảm thấy cuộc sống thật căng thẳng. Môn tu luyện này đã làm cho cô cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. “Giờ đây tôi cảm thấy rất sảng khoái”, cô cho biết: “khi tôi luyện công, hai bàn tay của tôi ấm lên và điều đó thật tuyệt vời.”

“Xã hội chúng ta cần điều này”

Trước đây, ông Krishna Narayanan chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Ông thấy rằng việc luyện công có thể giúp ông trở nên sáng suốt và đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Ông nói: “Chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục luyện công. Đặc biệt là tôi thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Nina, một người Việt Nam nhập cư, đã dẫn ba đứa con của cô cùng tham gia và cảm thấy buổi hội thảo rất hữu ích. Cô nói: “Thực sự là trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu môn này trên internet rồi. Các nguyên tắc của Pháp Luân Công thực sự làm tôi ấn tượng.” Cô cho hay cô đã học được rất nhiều điều từ buổi hội thảo và muốn cùng tham gia luyện công trong công viên.

Tư Đồ Duy Vinh, một người nhập cư đến từ tỉnh Quảng Đông, cho biết ông đã xem video dạy luyện công ở nhà, trước khi đến buổi hội thảo này. Với những gì ông đã nghe và quan sát được, ông đã ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công và những nỗ lực giới thiệu pháp môn tu luyện này của các học viên. Ông nói: “Xã hội của chúng ta cần [Pháp Luân Công].”

Nghe tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Tư Đồ có chút buồn bã, vì nhiều người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói: “Thật tiếc khi có nhiều người đã mù quáng tin vào các phương tiện truyền thông, và không tìm hiểu sự thật để nhận định rõ vấn đề này. Đây chính là điều mà chúng tôi không muốn bỏ lỡ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/2/385823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/3/176710.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share