Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2019] 11 học viên Pháp Luân Công ở cùng thành phố, bao gồm 7 học viên trên 60 và 70 tuổi, đã bị kết án tù cùng ngày vì không chịu từ bỏ đức tin của họ, một môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

11 học viên này, đều là cư dân của thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 6 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và các vật dụng khác.

Những học viên này bị tòa án địa phương xét xử vào ngày 27 tháng 11 năm 2018 và bị kết án tù trong phiên hầu tòa lần thứ hai vào ngày 25 tháng 3 năm 2019. Tất cả các học viên đều đã đệ trình đơn kháng cáo.

Dưới đây là chi tiết án tù của họ:


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176701.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share