Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-04-2019] Khoảng 70 học viên Pháp Luân Công bị trục xuất khỏi Hồng Kông vào ngày 26 và 27 tháng 4 khi họ đang trên đường tới tham dự “Lễ Diễu hành Kỷ niệm 20 năm cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”. Toàn bộ các học viên này đều có giấy phép hợp lệ để nhập cảnh vào Hồng Kông. Hội đồng các Vấn đề Đại lục của Đài Loan (MAC) đã ra thông cáo lên án chính quyền Hồng Kông đã vi phạm nhân quyền.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày trọng đại đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày này, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) sau khi nhiều học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ trái phép vì đã đứng lên bảo vệ tín ngưỡng của mình. Các học viên ở Thiên Tân đã được trả tự do sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này, nhưng ba tháng sau đó vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc, lúc đó là Giang Trạch Dân, đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc mà đến nay vẫn tiếp diễn.

Hội đồng các Vấn đề Đại lục của Đài Loan (MAC) lên án chính phủ Hồng Kông

Các học viên đến từ Đài Loan có giấy tờ hợp lệ để nhập cảnh vào Hồng Kông và dự định tham dự “Lễ Diễu hành Kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4” tại Hồng Kông vào ngày 27 tháng 4.

Ông Khâu Thùy Chính, Phó Chủ tịch kiêm người phát ngôn Hội đồng các Vấn đề Đại lục, đã ra thông cáo lên án chính phủ Hồng Kông đã đối xử thô bạo với các công dân Đài Loan. Hội đồng này còn cử đội cứu hộ khẩn cấp tới sân bay ở Đài Bắc để hỗ trợ khi cần thiết.

“Chúng tôi coi tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người. Chúng tôi hy vọng chính quyền Hồng Kông sẽ ứng xử phù hợp và tôn trọng những biểu hiện ôn hòa và hợp pháp của các công dân Đài Loan”, Ông Khâu phát biểu.

Ông đặt ra câu hỏi làm thế nào mà chính quyền Hồng Kông lại có được thông tin về kế hoạch chuyến đi của các công dân Đài Loan và từ chối nhập cảnh một cách có chọn lọc đối với tất cả học viên Pháp Luân Công trên chuyến bay đó. Ông còn cho biết bước tiếp theo sẽ phải điều tra sự xâm phạm quyền riêng tư của công dân Đài Loan.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan: Hồng Kông không nên trở thành tay sai cho ĐCSTQ

2f4644fda8035bd4240d7a408b3d587e.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

Bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan cho biết: “Sự vi phạm quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận và tự do đi lại của chính quyền Hồng Kông là vô phép và không thích đáng.”

Bà cũng cho biết thêm rằng đây là một biểu hiện cho thấy chính phủ Hồng Kông đã bị ĐCSTQ thao túng sâu rộng. Bà cảm thấy đó là điều thật không may đối với Hồng Kông. “Xâm phạm quyền tự do của các học viên Pháp Luân Công cũng chính là xâm phạm quyền tự do của bất kỳ công dân nào. Chúng ta cần phải lưu tâm về điều đó. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Hồng Kông không nên trở thành tay sai cho ĐCSTQ. Hành động này gây tổn hại cho nhân dân và xã hội Hồng Kông.”

Những học viên bị trục xuất nghi ngờ có danh sách đen

1431fed1f49016884585bbff5a9aec67.jpg

Bà Đinh, một trong những học viên Pháp Luân Công bị trục xuất khỏi Hồng Kông

“Thái độ của nhân viên hải quan ở Hồng Kông trở nên căng thẳng khi họ nhìn thấy tên tôi. Anh ta đã yêu cầu tôi điền một mẫu đơn và đưa tôi vào một phòng nhỏ. Anh ta nói với tôi rằng kể cả tôi có visa có hợp lệ thì chính sách vẫn không cho phép tôi nhập cảnh. Anh ta nói chặn quyền nhập cảnh của tôi”, bà Đinh, một trong những học viên Pháp Luân Công Đài Loan bị trục xuất cho biết.

6a55ade845cbcd7ceef3b5da2dc751ce.jpg

Ông Tăng, một học viên Pháp Luân Công Đài Loan bị trục xuất khỏi Hồng Kông

“Chính quyền Hồng Kông đã chặn quyền nhập cảnh của tôi, mặc dù những hoạt động dự kiến của tôi tại đây là hoàn toàn hợp Pháp”, ông Tăng, một học viên Pháp Luân Công bị trục xuất khỏi Hồng Kông cho biết. “Dường như không còn tồn tại ‘một quốc gia, hai chế độ’ nữa. Hồng Kông giờ đây đã khác quá rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/28/385663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176670.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share