Bài viết của Huệ Chân, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2019] Gần đây khi tiếp xúc với hai vị đồng tu kỹ thuật, tôi thấy họ có tâm kiêu ngạo khi sửa máy tính cho các đồng tu khác. Các học viên được giúp đỡ mang tâm cảm ơn mà nhiệt tình tiếp đãi, thường hay tán dương quá mức các đồng tu kỹ thuật đó. Ở đây không nói rằng không cần phải cảm ơn, nhưng chúng ta phải nhận thức một cách thanh tỉnh, chúng ta là đang trợ Sư chính Pháp, vì cứu chúng sinh mà thành lập điểm tài liệu, không phải là vì bất kỳ thứ gì của người thường. Các học viên được các đồng tu kỹ thuật giúp đỡ cũng không nên tán dương đồng tu quá mức, tâng bốc đồng tu kỹ thuật sẽ khiến chấp trước vào tự ngã của họ càng thêm bành trướng, kỳ thực là đang làm hại họ. Tôi muốn viết bài viết ngắn này để nhắc nhở các đồng tu rằng chúng ta luôn phải khiêm tốn.

Hai đồng tu kỹ thuật đó khẩu khí rất lớn, khiến người khác cảm giác họ rất lợi hại, họ có thể giải quyết mọi vấn đề dễ như trở bàn tay. Dùng lời của người thường mà nói thì gọi là kiêu ngạo, từ góc độ người tu mà xét thì là tâm hiển thị. Thậm chí lúc sửa xong thiết bị, khi được yêu cầu in thử vài trang để kiểm tra thử một chút, họ còn biểu hiện như thể việc đó quá nhỏ bé không đáng để ý.

Đồng tu hỗ trợ kỹ thuật mỗi ngày đều ngâm mình trong những lời tán dương từ những người mà họ giúp đỡ. Qua thời gian, họ có thể bắt đầu tự cho mình là đặc biệt, ở trên người khác. Đây là dấu hiệu của tâm hiển thị và có thể rất nguy hiểm. Chúng ta phải rõ ràng rằng trí huệ và các kỹ năng kỹ thuật của chúng ta là do Sư phụ ban cho. Chúng ta không bao giờ nên có suy nghĩ rằng chúng ta giỏi hơn người khác.

Các học viên được giúp đỡ cũng không nên tán dương các đồng tu kỹ thuật đó quá mức. Từ góc độ người tu luyện mà xét, hỗ trợ kỹ thuật là một phần công việc của những học viên đó và họ có nghĩa vụ phải làm tốt phần việc của mình. Chúng ta không thể hành xử giống như người thường, không ngớt lời cảm ơn, tán dương, hoặc thậm chí là thần tượng những người đã giúp chúng ta. Tôi nhận ra bản thân mình đã sai khi cũng từng có chủng tâm này.

Chúng ta ở đây để trợ Sư chính Pháp, không phải là để chứng thực bản thân. Chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta thật cao siêu và ở trên các học viên khác. Chúng ta cũng không nên khiến các học viên khác phát triển suy nghĩ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/21/176575.html

Đăng ngày 05-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share