Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2019] Bà Chu Kim Liên, 51 tuổi, ở huyện Vĩnh Hưng, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hà Nam, Tòa án Vĩnh Hưng kết án ba năm tù giam vào cuối tháng 3 năm 2019. Có thông tin rằng bà Chu đã bị tòa án xét xử bí mật.

Gần đây gia đình bà Chu đã tới thăm bà. Họ thấy rằng bà Chu ở trong tình trạng tồi tệ vì bị ngược đãi vài tháng trời. Họ đang vô cùng lo lắng cho sự sống còn của bà với bản án ba năm đó.

Gần 5.000 người dân ở huyện Vĩnh Hưng tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà Chu cũng bắt đầu tu luyện pháp môn này vào năm đó.

Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã thủ mưu và lợi dụng quyền lực trong tay mà ngang nhiên phát động bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. ĐCSTQ đã huy động truyền thông nhà nước phỉ báng pháp môn tu luyện này và kích động người dân thù hận các học viên. Không chịu nổi áp lực tinh thần cực đại, bà Chu đã ngừng tu luyện. Hai năm sau, gia đình bà chuyển tới huyện Vĩnh Hưng. Bà đã gặp các học viên khác và bà đã tu luyện trở lại.

Ngày 8 tháng 10 năm 2018, bà Chu đã bị cảnh sát của Đồn Công an Lý Ngư Đường bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở Lý Ngư Đường, huyện Vĩnh Hưng. Bà bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Sâm Châu.

Trước đó bà Chu từng bị bắt vài lần vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Một lần, con trai bà đã phối hợp với Phòng 610 và cảnh sát địa phương để họ bắt và đưa bà tới Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Pháp chế Trường Sa (còn gọi là Trại tẩy não Lao Đao Hà). Bà bị giam ở đó một tháng. Nhân viên của trung tâm này đã tra tấn bà, trong đó có việc đốt bỏng bà bằng thuốc lá và cưỡng bức bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Bất chấp những nỗ lực “chuyển hóa”, bà Chu vẫn kiên trì chính tín với Pháp Luân Công. Cuối cùng, nhân viên của trung tâm đã gọi điện cho con trai bà, người bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, tới đó. Anh ta ném một chiếc chăn trùm kín đầu bà Chu và không ngừng la hét với giọng hăm dọa: “Xem bà có chuyển hóa hay không nào!”

Chúng tôi kêu gọi công chúng hãy quan tâm tới tình cảnh của bà Chu, người đang bị cầm tù oan sai chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Tham gia bức hại bà Chu:
Triệu Vũ (赵宇), bí thư huyện ủy huyện Vĩnh: +86-13907350883
Phùng Ái Huệ (冯爱惠), lãnh đạo Cục Công an Huyện Vĩnh Hưng: +86-7355567016, +86-13973519568
Đường Hỷ Liên (唐喜莲), Đội An ninh Nội địa: +86-7355567079, +86-13907350765
Mã Tiểu Nguyên (马小元), Đồn Công an Lý Ngư Đường: +86-7355535773, +86-13875590068
Lý Phúc Giang (李福江), kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Vĩnh Hưng: +86-13808442458


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/16/385186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176671.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share