Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2019] Một cư dân ở huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên bị đưa ra xét xử bí mật vào ngày 09 tháng 4 năm 2019, sau khi bị giam hơn một năm chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bằng chứng để luận tội ông Đặng Đạo Hằng bao gồm những tài sản bị tịch thu ở nhà ông trong lúc bắt giữ. Chúng bao gồm tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, gần 100 cuốn sách về Pháp Luân Công được xuất bản hợp pháp trước cuộc bức hại, cũng như nhiều thiệp chúc mừng trong máy tính của ông do các học viên Pháp Luân Công địa phương làm để chào mừng sự kiện Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

Do việc kiểm duyệt thông tin chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã chuyển sang nhiều cách thông thường để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm việc in các thông điệp lên tiền giấy.

Thẩm phán Trương Quang Dũng ở Toà án Huyện Khai Giang đã chỉ định luật sư đại diện cho ông Đặng. Vị luật sư này đã bị chỉ đạo nhận tội cho ông.

Ông Đặng đã tự bào chữa cho mình. Ông phủ nhận mọi lời buộc tội chống lại mình và lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công. Ông nói ông thi hành quyền tự do tín ngưỡng qua việc tu luyện Pháp Luân Công và sống theo các tiêu chuẩn của môn tu luyện này để trở thành một người tốt. Thẩm phán đã kết thúc phiên xử mà không có bản tuyên án.

Gia đình ông Đặng biết được từ nhiều nguồn tin rằng lệnh bắt ông Đặng là theo chỉ đạo của Phòng An ninh Nội địa Tỉnh và chính quyền đang lên kế hoạch kết án ông mười năm tù.

Bắt giữ

Ông Đặng, ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2018 trong lúc hai vợ chồng ông đang học Pháp cùng nhau. Công an đã lục soát nhà và tịch thu máy tính, điện thoại di động, tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công.

Hai vợ chồng ông bị đưa tới Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đạt Châu vào tối hôm đó. Sau 15 ngày bị giam giữ hành chính, công an đã đưa họ tới khu tạm giam hình sự rồi tiếp tục chuyển họ tới một cơ sở giam cầm khác.

Vợ ông Đặng được trả tự do sau khi bà có vấn đề về tim mạch. Sau khi bà trở về nhà, điện thoại nhà bà bị công an giám sát.

Ông Đặng đã bị tù giam và gia đình chưa được vào thăm ông. Lệnh bắt ông được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 2 năm 2019.

Tăng cường sức khoẻ và đạo đức nghề nghiệp

Ông Đặng là một phụ đạo viên tình nguyện ở điểm luyện Pháp Luân Công tại địa phương trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào năm 1999. Ông đã trải nghiệm những chuyển biến lớn về sức khoẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông cũng chứng kiến bệnh đau dạ dày nghiêm trọng của bà đã nhanh chóng biến mất sau khi bà bước vào tu luyện.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Đặng bị cách chức chủ nhiệm Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị ở huyện Khai Giang, lương của ông cũng bị giảm chỉ vì ông không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Tuy nhiên, ông vẫn tận tâm với công việc và đôi khi còn làm cả ngày cuối tuần tới lúc ông nghỉ hưu vào hai năm trước.

Báo cáo liên quan:

Ông Đặng Đạo Hằng bị bắt vì sở hữu sách về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/15/385147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/23/176590.html

Đăng ngày 29-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share