Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[Minh Huệ 16-4-2019]

Một cụ bà ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh bị xét xử vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thiệu Trường Hoa bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giam hai lần vào năm 2005 và 2010, với tổng cộng chín năm tù giam vì không từ bỏ pháp môn này.

Lần gần đây nhất bà bị bắt giữ là ngày 17 tháng 8 năm 2018, khi bà đang ra cửa tiễn khách. Một cảnh sát cho biết họ đã theo dõi bà sau khi nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ án của hai học viên khác đã bị bỏ tù vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công.

Khi luật sư của bà Thiệu đến thăm bà ở Trại tạm giam Thành phố Đan Đông vào 19 tháng 9 năm 2018, bà được hai phạm nhân dìu ra. Bà nói với luật sư rằng bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giam tùy tiện.

Người nhà bà Thiệu đã gặp Dương Sóc, người phụ trách vụ án của bà vài lần và yêu cầu trả tự do cho bà. Dương nói rằng ông ta đã trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát Quận Nguyên Bảo.

Con gái bà Triệu, đang mang thai 7 tháng, đã đến gặp công tố viên họ Triệu vào ngày 15 tháng 10 năm 2018, và được biết rằng cách duy nhất để mẹ cô không bị xét xử là viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó, công tố viên Triệu đã chuyển vụ án sang Viện Kiểm sát Quận Chấn An, sau đó, viện kiểm sát lại chuyển sang Tòa án Quận Chấn An.

Bà Thiệu bị xét xử vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Gia đình bà không được thông báo về phiên xử cho đến một tiếng trước giờ bắt đầu. Họ vội vàng đến tòa án và thấy bà bị còng tay và xiềng chân. Bà có vẻ nghe kém, nhưng tinh thần vẫn tốt.

Bà đã bác bỏ các cáo buộc chống lại bà vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp và đáng lẽ bà không bao giờ nên bị bắt giữ vì thực hiện quyền tự do tôn giáo theo Hiến Pháp.

Bà Thiệu cũng đã chia sẻ rằng Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh tật cho bà và cải thiện cuộc sống của bà. Thẩm phán Quách Trung Nhân đã chặn họng bà và nói: “Đừng có quảng bá Pháp Luân Công tại tòa!”

Các bài viết liên quan

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc ngày 19 tháng 8 năm 2018

Đan Đông, Liêu Ninh: Thân thể bà Thiệu Trường Hoa bị hư nhược sau khi tuyệt thực phản đối việc bị bắt và giam giữ tùy tiện

Liêu Ninh: Từng hai lần bị cầm tù, người phụ nữ Đan Đông lại phải đối mặt với bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/16/385181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/21/176573.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share