Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[Minh Huệ 13-04-2019] Ba học viên cao tuổi là bà Phan Kim Đệ, bà Hà Hạnh Nga, và bà Thẩm Tuyết Anh, đã bị bắt giữ vào trưa ngày 10 tháng 4 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ xảy ra tại nhà bà Phan ở khu dân cư Nam Quốc Long Uẩn, đường Hải Dương, thị trấn Tam Lâm, quận Tân Phố Đông, Thượng Hải. Ba người phụ nữ đều đi chân không, không được phép đi giày trước khi bị tống vào xe cảnh sát

Bà Phan và bà Hà đều 87 tuổi, còn bà Thẩm gần 80 tuổi. Họ tu luyện Pháp Luân Công và tin theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Mặc dù tuổi cao, họ đều có thể tự chăm sóc bản thân và không là gánh nặng cho con cháu.

Vào sáng ngày 10 tháng 4, họ cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân ở nhà bà Phan. Vào tầm trưa, khoảng 12 người đột nhập vào, bao gồm các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Dương Tứ, Đội An ninh Nội địa Quận Tân Phố Đông, Văn phòng Quản lý Tổng hợp Thị trấn Tam Lâm, và nhân viên của Ủy ban Khu phố Nam Quốc Long Uẩn.

Cảnh sát đã tịch thu các sách về Pháp Luân Đại Pháp của bà Phan. Bà Phan nói: “Không có sách Chuyển Pháp Luân, làm sao tôi có thể học được đây?” Những cảnh sát này trả lại bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi bà Hà nhắc với họ về quyền tự do tín ngưỡng, họ lại trả bà một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát lục soát nhà của họ và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, các bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, và các tạp chí Tuần báo Minh Huệ.

Cảnh sát bắt giữ cả ba học viên và lục soát nhà họ vì được báo rằng các tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy trong hộp thư trong khu cư dân của bà Phan, và bà bị tố cáo là đã bỏ chúng vào đó.

Sau đó, ba người phụ nữ cao tuổi này đã được thả vào buổi chiều.

Theo các báo cáo trước đây của Minh Huệ, bà Phan đã bị bắt vào năm 2007.

Bà Hà đã bị bắt vào năm 2016: Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 21 tháng 9 năm 2016 (21 báo cáo)

Các bên tham gia bức hại ba học viên:

Đội An ninh Nội địa của Phòng Cảnh sát Quận Tân Phố Đông: +86-02122045451, +86-2122045449, +86-2122045448

Phòng Cảnh sát Quận Phố Đông: Từ Trường Hoa (徐长华), trưởng phòng; Vương Khải (王凯), phó phòng

Hoàng Nguy (黄巍), đội trưởng Đội An ninh Nội địa

Phòng 610 Quận Tân Phố Đông: +86-2150614567, +86-2158877988, +86-2158318250

Kim Vệ Đông, trưởng đồn; Từ Kim Long, phó đồn; Đồn Cảnh sát Dương Tứ: +86-021-58428590


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/13/385076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/20/176562.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share