Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2019] Gần đây, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã phát động một chiến dịch kéo dài 100 ngày nhằm nhắm vào những người dân không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cục Công an Tỉnh Hà Bắc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thi hành chiến dịch này, kéo dài từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2019. Lý Hoành Vũ, cựu lãnh đạo của Phòng 610 Quận Lai Thủy được yêu cầu chỉ đạo đội đặc nhiệm này. Phòng 610 là một tổ chức ngoài pháp luật được thành lập để chuyên trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Lực lượng này có trụ sở tại một khách sạn ở huyện Lai Thủy. Cảnh sát ở cả thành phố Bảo Định và huyện Lai Thủy được huy động để theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Các cảnh sát mặc thường phục đóng tại các cổng làng và phiên chợ địa phương để bắt các học viên đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Cảnh sát còn yêu cầu các cán bộ thôn đến nhà 16 học viên Pháp Luân Công và chụp hình họ. Một số học viên đã bị bắt giữ sau đó vài ngày.

Tổng cộng có tám học viên được xác nhận đã bị bắt vào ngày 12 tháng 4. Bảy người trong số họ vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài báo này.

Ông Triệu Hỷ Lương ở thôn Hương Hổ đã bị Dương Kiến, trưởng Đồn Cảnh sát Thị trấn Lâu Thôn bắt giữ. Hiện tại không rõ ông đang bị giam ở đâu.

Bà Đổng Diễm Quân ở thôn Bản Thành đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Bảo Định. Một số tiền mặt, bảy máy in và ba máy tính đã bị tịch thu trong lúc bà bị bắt giữ.

Ông Diêm Vĩnh và bà Tưởng Thục Hiền, một cặp vợ chồng ở thôn Bắc Long Tuyền, đang bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Lai Thủy. Máy tính, máy in và các sách về Pháp Luân Công của họ bị tịch thu.

Một cặp vợ chồng khác là Dương Hỷ Phương và Vu Phong Vân, ở thôn Đại Xích Thổ, đã bị bắt lúc 1 giờ sáng tại nhà. Có thể họ cũng đang ở trong trại tạm giam Quận Lai Thủy. Các sách về Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu.

Học viên Ký Tú Chi cũng ở trong trại tạm giam Quận Lai Thủy.

Học viên Trình Thụ Lập ở thôn Sắc Thụ cũng bị bắt nhưng đã được thả sau đó vài giờ.

Ngoài tám học viên trên, Liễu Diêm Hòa và Lưu Trạch Tồn cũng bị nhắm đến, nhưng họ không ở nhà và không bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/17/385233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/20/176557.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share