Bài viết bởi Lương Trân

[MINH HUỆ 05 – 12 – 2009] Tòa án quốc gia Tây Ban Nha mới đây đã truy tố năm viên chức cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có cựu tổng bí thư đảng Giang Trạch Dân và những tay chân của ông ta: La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khách Lâm và Ngô Quan Chính về tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Tin tức này đã được lan rộng ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Rất nhiều người dân ở Hồng Kông và khách du lịch từ Trung Quốc đã được cổ vũ tinh thần bởi sự tiến triển này.

Khi khách du lịch từ Trung Quốc đại lục đi ra từ ga xe lửa, họ thấy các biểu ngữ lớn: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “mang Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra công lý”.

Một học viên Pháp Luân Công nói: “Tôi rất vui mừng vì quyết định của tòa án. Tôi sẽ theo dõi diễn biến vụ kiện này qua Thời báo Đại Kỷ Nguyên

Ông Lâm, một thành viên của Liên minh điều tra cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công (CIPFG), tuyên bố rằng: “Dù Giang có quyền lực tới đâu đi chăng nữa, ông ta nhất định phải bị đem ra trước công lý nếu ông ta đã phạm tội”.

Nhà bình luận Hồng Kông, Trần Du Lâm nói: “Tôi thật sự bị bất ngờ khi biết tin này, nó cho chúng ta biết người dân đã biết được sự thật”.

Một nhà bình luận khác, Vũ Nghi Tam, phát biểu: “Giang Trạch Dân đã phạm quá nhiều sai lầm. Đảng Cộng sản là một chế độ tàn bạo. Họ phải bị trừng phạt. Tôi rất hạnh phúc khi biết tin này. Tôi nghĩ nhiều người dân Trung Quốc cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc”.

Ông Vũ nói thêm: “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia khác sẽ tiến hành các vụ kiện tương tự. Pháp Luân Công ở mỗi quốc gia nên đưa đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/5/213894.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/6/112876.html
Đăng ngày: 10– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share