Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 13-4-2019] Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tham gia Lễ hội Hoa Anh đào lần thứ 27 tại Công viên Suigen, thành phố Toyota, quận Aichi, vào ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2019. Họ đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công miễn phí trên bãi cỏ và phát tặng tài liệu cho người đi đường về môn tu luyện này.

Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

f49ae631c901ceb76aed87ada4158a29.jpg

7270d58e141998d49300593206f06464.jpg

140e97e00a59a4320139eb77ba11ffcd.jpg

a2cce82789d98e60e05fd8d8e725b257.jpg

Luyện công ở Công viên Suigen trong Lễ hội Hoa Anh đào

Các học viên đã biểu diễn múa sư tử, võ thuật, và các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu vào chiều ngày 6 tháng 4. Nhiều khán giả đã tập theo các động tác của các học viên trên sân khấu và học các bài công pháp.

Vợ của nhà tổ chức lễ hội đã mang cá nướng đến sự kiện chia cho các học viên. Bà đã mời họ tham gia lễ hội hoa anh đào trong những năm tới.

02b584ceb5297d95fbca1f4cf861ba1d.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu

Du khách ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ba học viên Pháp Luân Công Việt Nam đã tham gia các hoạt động vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4.

Nhiều khách du lịch đã ký thỉnh nguyện. Một học viên cho biết năm nay họ đã thu được nhiều chữ ký nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, một du khách cho biết: “Tôi đã thấy tin tức về việc này trên TV. Đó là sự thật. Tôi phải ký đơn thỉnh nguyện.”

Thường thì các nhóm du khách ký tên cùng nhau. Chỉ trong hai giờ đồng hồ đã thu thập được hơn 10 trang chữ ký. Một ông lão và vợ ông đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi nghe nói về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bạn bè của họ cũng đã ký tên.

“Tôi cực kỳ ghét ĐCSTQ”, một du khách đã bị sốc và nói: “Làm sao mà họ có thể thu hoạch nội tạng sống chứ? Thật khủng khiếp!” Cô và hai người bạn đã ký thỉnh nguyện.

Một gia đình bảy người đến ngắm hoa anh đào. Người cha đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông đã đưa đơn thỉnh nguyện cho vợ và các con, họ đều đã ký. Ông nói với các học viên: “ĐCSTQ thật quá tàn ác. Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này!”

Các du khách Trung Quốc cũng đã xem các màn trình diễn. Các học viên Pháp Luân Công đã khuyên họ làm tam thoái.

Khi nghe thấy một cặp vợ chồng cao tuổi, con gái và cháu gái họ nói tiếng Hoa, một học viên đã chào họ và nói với họ về Pháp Luân Công. Hai ông bà đến từ Thẩm Dương để thăm con gái họ và sẽ quay về Trung Quốc trong vài ngày tới. Họ đã nhận một cuốn Cửu Bình và các tài liệu Pháp Luân Công.

Một người đàn ông tuổi trung niên đến vào sáng Chủ Nhật khi các học viên đang dựng biểu ngữ. Một học viên nói với ông rằng người dân ở hơn 100 quốc gia tu luyện Pháp Luân Công nhưng pháp môn này lại đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh cũng giải thích về vự Tự thiêu ở Thiên An Môn được dàn dựng nhằm kích động người Trung Quốc thù hận Pháp Luân Công

Người đàn ông nói: “ĐCSTQ là kẻ cướp!” Ông đã lấy các tài liệu thông tin và cho biết ông sẽ đọc nó ở nhà. Khi các học viên khuyên ông thoái ĐCSTQ, ông đã không do dự thoái Đội Thiếu niên Tiền phong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/13/385083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/18/176536.html

Đăng ngày 20-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share