Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto Canada

[MINH HUỆ 11-04-2019] Ngày 7 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tham gia Ngày Quốc tế Xóa bỏ Kỳ thị Chủng tộc. Họ đã giới thiệu pháp môn tu luyện cổ xưa này tới công chúng tại sự kiện cộng đồng do Sở Cảnh sát Khu vực York tổ chức.

791785aee3b783404050b07009b55327.jpg

Các cảnh sát của Sở Cảnh sát Khu vực York chụp hình chung với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện kỷ niệmNgày Quốc tế Xóa bỏ Kỳ thị Chủng tộc hôm 7 tháng 4 năm 2019

Năm 2019 đánh dấu 17 năm sự kiện cộng đồng nổi tiếng này được tổ chức. Ông Eric Jolliffe, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Khu vực York, đi cùng một số quan chức dân biểu thuộc các cấp chính quyền khác nhau đến tham dự sự kiện này và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Trong bài phát biểu khai mạc của mình, cảnh sát trưởng Jolliffe đã tuyên bố rằng, công dân Canada là phải tôn trọng nhau, tôn trọng nhân quyền và luật pháp, cùng chung sống hòa bình, với lòng tốt và sự bao dung. Ông cho biết Cảnh sát Khu vực York cam kết bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo, và bình đẳng chủng tộc của cộng đồng.

862ac95521ba9175ccec785616cba11e.jpg

Ông Eric Jolliffe, giám đốc Sở Cảnh sát Khu vực York chụp hình chung cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện

64924f1b7b84dfc936c17051e9563772.jpg

Ông Robertson Rouse, phó giám đốc Sở Cảnh sát Khu vực York chụp hình chung cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong ngày Ngày Quốc tế Xóa bỏ Kỳ thị Chủng tộc hôm 7 tháng 4 năm 2019

Ông Mike, một nhà hoạt động nhân quyền thanh thiếu niên, đã dừng lại nói chuyện với các học viên. Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, ông đã khen ngợi các học viên trẻ tuổi đang tham gia sự kiện cộng đồng này.

“Thật tuyệt vời! Tôi ủng hộ các bạn!” ông Mike nói: “Chúng ta sẽ có những hợp tác mang tính xây dựng trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta cần phối hợp với nhau để bảo vệ nhân quyền.”

Trước khi rời đi, ông Mike đã bắt tay các học viên và nhắn nhủ: “Hãy giữ liên lạc nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

9edd335dd4667a95dd461ce963d98745.jpg

Ông Mike, một nhà hoạt động nhân quyền, nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều cư dân đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về pháp môn.

Cô Shelley, đến từ thành phố Newmarket, rất hào hứng học Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã đề nghị các học viên báo cho cô lịch học khóa Pháp Luân Đại Pháp chín ngày sắp tới.

Một người đàn ông Trung Quốc đã tới quầy thông tin của các học viên và cho hay ông đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vài lần rồi. Sau khi nói chuyện với các học viên khoảng hơn 20 phút, ông đã cảm ơn họ và lấy một số tờ rơi thông tin để có thể tìm hiểu thêm về pháp môn.

531c9578103afa12adcf84cf2173065b.jpg

4c843547db4098663882f714ec6ac569.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện kỷ niệm NgàyQuốc tế Xóa bỏ Kỳ thị Chủng tộc hôm 7 tháng 4 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/11/384998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/16/176509.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share