[MINH HUỆ 11-04-2019] Tạp chí AZ Business, thuộc tập đoàn truyền thông AZ Big Media có trụ sở tại Arizona, đã xuất bản một bài viết vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 với tiêu đề “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Mỹ như thế nào”. Bài báo giới thiệu một cuộc hội đàm sắp tới được tổ chức tại Đại học Y Arizona – Phoenix về chủ đề thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Các diễn giả chuyên môn của cuộc hội đàm này gồm luật sư nhân quyền quốc tế David Matas, đồng tác giả của một số báo cáo điều tra về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc; bác sỹ Winston Hewitt Jr., đồng chủ tịch Ủy ban về Tiêu chuẩn Cấy ghép Nội tạng của Hiệp hội Phẫu thuật Cấy ghép Hoa Kỳ; bác sỹ G. Weldon Gilcreas, phó giáo sư bộ môn ung thư tại Đại học Y khoa Utah và là phó giám đốc Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng; và bác sỹ Tiến sỹ Torsten Trey, giám đốc điều hành Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào 1 giờ chiều thứ Sáu ngày 19 tháng 4 do bác sỹ David Beyda, trưởng Khoa Sinh học và Đạo đức Y học của nhà trường làm chủ tọa. Sinh viên trường Đại học Y Arizona đang được khuyến khích tham dự.

Các học viên Pháp Luân Công tái hiện việc thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc từ tù nhân lương tâm để nâng cao nhận thức về thực trạng giết hại các học viên ở Trung Quốc

Tiến sỹ Beyda phát biểu với Tạp chí AZ Business rằng sự kiện này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về các hoạt động phi đạo đức trong ngành ghép tạng của Trung Quốc và tạo ra một diễn đàn thảo luận về y đức. Ông hy vọng công chúng, các bác sỹ địa phương và sinh viên y khoa sẽ tìm hiểu về vấn đề này cũng như những quan ngại về đạo đức đối với hoạt động du lịch Trung Quốc để ghép tạng.

Tiến sỹ Gilcreas cho rằng do thiếu hiểu biết mà công chúng và giới chuyên môn y khoa Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành đồng lõa trong tội ác này. Ông phát biểu với Tạp chí AZ Business rằng các trường y ở Mỹ đã đào tạo các bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc về cấy ghép và những bác sỹ này, sau khi về nước, lại tham gia vào các hoạt động phi đạo đức này.

Tác giả của bài báo Tạp chí kinh doanh AZ cũng viết, Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và Quốc hội Hoa Kỳ hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Tác giả viết rằng Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Hạ viên 343 vào tháng 6 năm 2016, trong đó kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và ghi nhận những báo cáo liên tục và đáng tin cậy về việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng có hệ thống của tù nhân mà không có sự đồng ý của họ, trong đó có một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công và các tín đồ của các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/11/385008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176497.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share