Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-4-2019] Một phụ nữ Thiên Tân bị cầm tù từ tháng 3 năm 2019 và bị tra tấn vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Thúy Lan bị các lính canh nhà tù và những tù nhân trợ giúp tiến hành tẩy não tăng cường nhằm nỗ lực cưỡng ép bà từ bỏ đức tin. Khi bà tuyên bố rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng và theo hiến pháp, các lính canh đã bắt bà phải đứng im trong thời gian dài mỗi ngày.

Do bị ngược đãi, bà Vương sớm phát sinh các vấn đề về sức khỏe. Khi con gái đến thăm bà tại bệnh viện vào đầu tháng 4, bà Vương yếu đến nỗi không thể đứng dậy hay đi lại mà không có sự trợ giúp.

Luật sư bị trả thù vì đại diện cho bà Vương

Bà Vương bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 sau khi bà bị camera giám sát ghi hình khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam Đông Lệ.

Tòa án Khu Khai Phát đã tổ chức bốn phiên xét xử liên quan đến vụ án của bà, vào ngày 15 tháng 5, ngày 3 tháng 8, ngày 8 tháng 8 và ngày 19 tháng 10 năm 2018. Thẩm phán đã hoãn mỗi phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Sau đó, luật sư của bà Vương bị thu hồi giấy phép hành nghề luật trong sáu tháng vì đã bào chữa cho một học viên Pháp Luân Công tại tòa án.

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, con gái bà Vương đến thăm bà ở trại tạm giam. Cô phát hiện rằng bà đã bị kết án ba năm rưỡi tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Tân để thi hành án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/384719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176424.html

Đăng ngày 17-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share