Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2019] Hai cư dân ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đề cao cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Minh bị kết án một năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Ông Lý Toàn Thần bị kết án ba năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Ông Trương và ông Lý bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2018 sau khi một cảnh sát giao thông tìm thấy tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công trong xe hơi của họ. Công an đã lục soát nhà, thẩm vấn và giam họ tại Trại tạm giam Khoan Điện.

Hai học viên có mặt tại Toà án Quận Chấn An vào ngày 18 tháng 3 năm 2019. Toà án này mãi đến 9 giờ tối ngày hôm trước mới thông báo cho người nhà hai học viên về phiên xét xử. Luật sư của ông Trương đã bào chữa vô tội cho ông và lập luận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không có cơ sở pháp lý.

Ngày 27 tháng 3, thẩm phán công bố bản án. Hai học viên đã nộp đơn kháng cáo lên Toà án Trung thẩm Thành phố Đan Đông.

Ông Trương không chỉ là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông là bà Tu Kim Thu cũng bị bức hại đến chết vào ngày 28 tháng 11 năm 2013, chưa đầy ba tháng sau khi bị bắt. Con gái duy nhất của họ, cô Trương Hồng Ngọc, hiện đang sống ở Mỹ và đang cố gắng yêu cầu trả tự do cho ông Trương.

Các báo cáo liên quan:

Hai người đàn ông Liêu Ninh bị xét xử phi pháp, bị từ chối cho tại ngoại điều trị y tế mặc dù tình trạng sức khỏe yếu kém

Cha của một cư dân Hoa Kỳ phải đối mặt với bản cáo trạng vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/3/384695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176417.html

Đăng ngày 17-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share