Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2019] Hai học viên Pháp Luân Công, bà Chu Mô Trân và bà Lạc Tuyết Mai, ở huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt và đưa tới Trại tạm giam Số 2, thành phố Tuân Nghĩa.

Gia đình không được phép vào thăm họ, cũng như không được cung cấp bất kỳ thông tin gì liên quan tới tình huống của họ. Có thông tin rằng bà Chu và bà Lạc mỗi người đã bị kết án ba năm tù.

Hai người phụ nữ này đã bị báo công an khi họ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở thôn Cương Thiết, trấn Tỉnh Dân, huyện Tập Thủy. Khi người của Đồn Công an Trấn Tỉnh Dân kéo tới, hai học viên đã nói với các công an đó rằng họ chỉ đang thực hiện quyền hợp pháp của mình khi tu luyện Pháp Luân Công và phân phát tài liệu thông tin nói về pháp môn tu luyện này cũng như cuộc bức hại của chính quyền cộng sản lên pháp môn này. Tuy nhiên công an đã không lắng nghe chân tướng.

trại tạm giam không cho phép gia đình bà Chu và bà Lạc vào thăm họ cũng như mang cho họ quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngay. Trại tạm giam chỉ cho phép gia đình gửi tiền cho hai bà, nhưng lại không cung cấp giấy biên nhận tiền.

Gia đình họ không được cung cấp bất kỳ thông tin gì về tình huống của người thân của họ, và vào ngày 19 tháng 10 năm 2018, họ chỉ gián tiếp nghe nói rằng hai bà đã bị kết án tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/28/384444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/7/176407.html

Đăng ngày 16-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share