[MINH HUỆ 22-03-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị ở 10 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 24 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

d3e17ef83a176ad73983a18d3745f3be.jpg

1. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Phi Yến bị giam giữ
2. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Vụ án của Ngô Bội Văn đã chuyển tới tòa án
3. [Thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô] Bà Trọng Lệ Phân bị cầm tù
4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cụ bà Âu Dương bị bắt giữ
5. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Hữu Trân vẫn bị giam giữ
6. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Bà Vương Ngọc Cầm và các học viên khác bị xét xử
7. [Bắc Kinh] Ông Thi Vạn Lâm bị bắt giữ
8. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Hải Lan và bà Lý Thúy Hồng bị cầm tù
9. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Thu Hoa và bà Lý Nguyệt Lan bị bắt giữ
10. [Thượng Hải] Bà Hoàng Dung Hoa bị bắt giữ
11. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Đái Ngọc Mẫn bị bắt giữ
12. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hà Quốc Phương bị giam giữ
13. [Thành phố Hoài Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Trịnh Hiện Kim bị chẩn đoán ung thư họng sau khi phẫu thuật cắt mở khí quản
14. [Thành phố Xích Phong] Ông Tống Hiến Đông bị kết án tù
15. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Cô Điền Lệ Lệ đối mặt với áp lực ép cô từ bỏ đức tin của mình ở trong trại giam

1. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Phi Yến bị giam giữ

Bà Chu Phi Yến ở khu Nhạc Lộc bị người của Đồn Công an Vọng Thành Pha bắt giữ vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2019. Bà đã bị giam sáu ngày.

2. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Vụ án của Ngô Bội Văn đã chuyển tới tòa án

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Viện Kiểm sát Khu Kim Bình đã chuyển vụ án của Ngô Bội Văn tới Tòa án Khu Kim Bình.

3. [Thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô] Bà Trọng Lệ Phân bị cầm tù

Ngày 30 tháng 8 năm 2018 bà Trọng Lệ Phân bị báo công an và bị người của Đồn Công an Phương Tháp bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà đã được thả ra trong ngày.

Bà lại bị công an bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Bà bị giam trong trại tạm giam Thành phố Thường Thục. Bà bị đưa tới xà lim 208 của trại tạm giam Số 4 Thành phố Tô Châu vào khoảng tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Trọng:
Đồn Công an Phương Tháp: +86-512-52771691
trại tạm giam Thành phố Thường Thục: +86-512-10222358

4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cụ bà Âu Dương bị bắt giữ

Bà Âu Dương, một học viên cao niên, bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2019.

5. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Hữu Trân vẫn bị giam giữ

Bà Chu Hữu Trân hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Số 1.

Tham gia bức hại bà Chu:
Lâm Khôn Nguyên (林坤元), phó đồn trưởng, Đồn Công an Nhai Đạo Khẩu: +86-18302799389

6. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Bà Vương Ngọc Cầm và các học viên khác bị xét xử

Bà Vương Ngọc Cầm bị Tòa án Khu Túc Châu đưa ra xét xử vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 2019. Bà Trương Quế Lan, bà Hà Nữu Đối, bà Từ Huệ Phương, và bà Lạc Canh Tú cũng bị xét xử tại tòa án này vào buổi chiều cùng ngày.

7. [Bắc Kinh] Ông Thi Vạn Lâm bị bắt giữ

Công an của Đồn Công an Khu Triều Dương đã kéo đến Khách sạn Crowne Tân Vân Nam và bắt giữ ông Thi Vạn Lâm vào ngày 9 tháng 3 năm 2019. Vợ ông Thi không phải là học viên cũng bị bắt giữ. Vợ ông đã được chủ khách sạn bảo lãnh về nhà. Sau đó công an đã lục soát nhà của cặp vợ chồng này và lấy đi máy tính, điện thoại di động và các tài sản khác.

8. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Hải Lan và bà Lý Thúy Hồng bị cầm tù

Bà Vu Hải Lan và bà Lý Thúy Hồng bị đưa tới Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Bà Vu có vấn đề ở chân, và không thể tự đi lại.

Bà Vu, bà Lý, bà Lưu Xuân Lan, và bà Lưu Thiệu Quân bị bắt giữ tại nhà. Sau đó họ bị kết án tù.

Tham gia bức hại các học viên:
Thẩm Trung (沈忠), thẩm phán, phụ trách vụ án của bà Vu: +86-24-57719282, +86-18641382905
Vu Hồng Tân (于红滨), thẩm phán, phụ trách vụ án của bà Lưu Xuân Lan: +86-18641382917, +86-24-57719217
Hồ Vĩ (胡伟), thẩm phán, phụ trách vụ án của bà Lưu Thiệu Quân: +86-18641389507, +86-24-57719337

9. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Thu Hoa và bà Lý Nguyệt Lan bị bắt giữ

Bà Lưu Thu Hoa và bà Lý Nguyệt Lan ở thôn Tân Trang, khu phố Thánh Thành, bị công an của Đội An ninh Nội địa Thành phố Thọ Quang và Đồn Công an Kiến Kiều bắt giữ vào chiều ngày 14 tháng 3 năm 2019. Công an lục soát nhà họ và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng nhiều đồ vật khác. Họ đã được thả vào ngày hôm sau bởi kiểm tra sức khỏe không đạt.

10. [Thượng Hải] Bà Hoàng Dung Hoa bị bắt giữ

Bà Hoàng Dung Hoa bị công an khu Mẫn Hành bắt giữ vào ngày 20 tháng 3 năm 2019.

11. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Đái Ngọc Mẫn bị bắt giữ

Khoảng một tuần trước, bà Đái Ngọc Mẫn ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy bị bắt tại Nam Kinh.

12. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hà Quốc Phương bị giam giữ

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2019, bà Hà Quốc Phương, khoảng 70 tuổi, bị bắt tại chợ Kết Viên, huyện Kim Đường vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Gia đình bà đã đến trại tạm giam để tìm hiểu tình hình, và họ nói rằng bà Hà đã bị chuyển tới trại tạm giam Huyện Bì.

13. [Thành phố Hoài Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Trịnh Hiện Kim bị chẩn đoán ung thư họng sau khi phẫu thuật cắt mở khí quản

Ông Trịnh Hiện Kim bị chẩn đoán ung thư họng sau khi phẫu thuật cắt mở khí quản trong năm năm thụ án ở Nhà tù Tân Mật vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện ông không thể ăn và chỉ có thể đưa thức ăn lỏng vào người thông qua ống dẫn thức ăn.

Sau khi kiểm tra sức khỏe chuyên sâu tại một vài bệnh viện, bác sỹ đề nghị ông điều trị duy trì tại nhà. Người đàn ông mắc bệnh ung thư này hiện đang ở trong hoàn cảnh thê lương, vì vợ ông hiện vẫn đang bị cầm tù vì kiên định đức tin của bà vào Pháp Luân Công, và các con ở tuổi trưởng thành của ông đều sống xa nhà.

14. [Thành phố Xích Phong] Ông Tống Hiến Đông bị kết án tù

Ông Tống Hiến Đông gần đây đã bị kết án 10 tháng tù và bắt đầu thụ án trong Nhà tù Số 4 Nội Mông Cổ.

Ông Tống bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, một ngày trước khi con gái ông, cô Tống Tư Nguyên, bắt máy bay đến New York để tham dự cuộc thi thanh nhạc do NTDTV, một đài truyền hình có trụ sở tại Hoa Kỳ, nổi tiếng về việc phát sóng các tin tức không bị kiểm duyệt về Trung Quốc, trong đó có cả các báo cáo về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô con gái mà mẹ đã thoát khỏi các cuộc bắt giữ và hiện đang buộc phải rời nhà để trốn khỏi bàn tay cảnh sát.

15. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Cô Điền Lệ Lệ đối mặt với áp lực ép cô từ bỏ đức tin của mình ở trong trại giam

Cô Điền Lệ Lệ đã bị giam hơn bảy tháng vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công.

Theo gia đình cô, những người đã tới thăm cô vào ngày 17 tháng 3 năm 2019, lính canh trại tạm giam không cho phép cô mua các nhu yếu phẩm hàng ngày trong hai tuần, trong đó có kem đánh răng, khăn ăn, hòng ép cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Wu Xia, công tố viên của Viện Kiểm sát Khu Thẩm Hà, đã từ chối gặp mặt luật sư của cô Điền để thảo luận về vụ án của cô. Wu cũng yêu cầu luật sư phải thuyết phục cô Điền từ bỏ đức tin của mình. Luật sư đã từ chối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/22/384179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/3/176368.html

Đăng ngày 16-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share