Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2019] Một giáo viên trung học đã bị mất việc chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Hiện anh bị kết án phi pháp ba năm tù, cũng chỉ đơn giản vì không từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999. Nhiều người từ chối từ bỏ đức tin của mình đã bị giam giữ, kết án phi pháp và bị mất việc.

Không lâu sau khi chuyển tới thành phố Lâu Để và mưu sinh bằng nghề gia sư tại nhà, vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, anh Chu Phổ Chiếu, người bản địa huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt giữ. Năm 2014, giáo viên 43 tuổi từng đạt nhiều giải thưởng này đã bị sa thải vì không từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 5 tháng 7 năm 2018, anh Chu xuất hiện ở Tòa án quận Lâu Tinh và tháng 12 năm 2018 thì bị kết án ba năm tù. Anh đã bắt đầu thụ án.

Vài học viên khác ở huyện Ninh Hương đã tới để tham dự phiên xét xử anh nhưng họ bị nhân viên Đội An ninh Nội địa Ninh Hương chặn lại [ở bên ngoài] và lục soát.

Bây giờ anh Chu đang ở trong tù. Vì sợ bị chính quyền trả thù nên vợ anh trở nên rất dè dặt và ngần ngại nói chuyện với các học viên địa phương, những người chỉ muốn giúp cô. Cô đang phải chật vật nuôi con gái đang ở độ tuổi thiếu niên.

Báo cáo liên quan:

Một giáo viên từng đạt giải thưởng bị bắt giữ nhiều lần vì đức tin của mình

Anh Chu Phổ Chiếu, một giáo viên vùng nông thôn, đã phải sống lang bạt để tránh bị tiếp tục bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/384412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/2/176360.html

Đăng ngày 15-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share