[MINH HUỆ 15-03-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 12 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

a5d467340710dde66c6fd3007ddbea68.jpg

1. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Thái Ngọc Hà và các học viên khác bị bắt giữ
2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Thủ Diễm bị bức hại ở trong tù
3. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Cảnh Xã Mai bị giam giữ
4. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Tô Tú Anh bị giam giữ
5. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Thôi Thục Trân bị bắt giữ
6. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Minh Lan bị giam giữ
7. [Bắc Kinh] Ông Hoàng Lữ Dung bị giam giữ
8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị cầm tù
9. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Dương Nhị Tiện và bà Giả Bảo Linh bị giam giữ

1. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Thái Ngọc Hà và các học viên khác bị bắt giữ

Một vài đặc vụ cùng công an của Phòng 610 Cao Mật, Đội An ninh Nội địa, và Đồn Công an Khương Trang đã bắt giữ nhiều học viên ở thôn Trân Trang vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2019. Được biết bà Thái Ngọc Hà là một trong số những người bị bắt giữ. Máy tính, máy in, và các sách Pháp Luân Công của bà bị công an lấy đi.

Tham gia đợt bức hại này:
Đồn Công an Khương Trang: +86-536-2733010, +86-536-2737199
Trương Cát Bình (张吉平), trưởng phòng, Phòng 610: +86-536-2593611, +86-13905361355
Vương Bảo Trung (王保忠), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-536-2593670, +86-15689813977, +86-13906463694

2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Thủ Diễm bị bức hại ở trong tù

Ngày 5 tháng 3 năm 2019, bà Lý Thủ Diễm bị cầm tù trong Khu 7 của Nhà tù nữ Thẩm Dương. Bà và các học viên khác ở trong tổ bị bắt phải ngồi trên một tấm ván hẹp trong một thời gian dài– một hình thức trừng phạt gây đau đớn, bởi bà đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

3. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Cảnh Xã Mai bị giam giữ

Bà Cảnh Xã Mai ở hương Bạch Khẩu, huyện Ngụy bị người của Đồn Công an Hương Nam Song Miếu bắt giữ vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2019. Bà bị giam giữ hành chính 15 ngày và bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Ngụy.

Tham gia bức hại bà Cảnh:
Triệu Quốc Ninh (赵国宁), Cục Công an Huyện Ngụy: +86-15833018168
Tương Xã Quân (蒋社军): +86-15830406678
Lý Chương Dân (李章民), Đội An ninh Nội địa: +86-18303081833
Vương Dũng (王勇): +86-13315067001
Dương Học Bình (杨学平), Đồn Công an Nam Song Miếu: +86-13930034396
Trương Lực (张力): +86-13931065118
Trần Kiếm (陈剑), trại tạm giam: +86-15832018660
Lý Văn Hải (李文海): +86-15930901799

4. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Tô Tú Anh bị giam giữ

Bà Tô Tú Anh ở thôn Thương Lão Trang, huyện Đông Bình bị bắt tại nhà vào tối ngày 7 tháng 3 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát. Đêm hôm đó, bà bị đưa tới trại tạm giam Oa Lý ở huyện Lương Sơn, và đã được thả vào ngày 13 tháng 3 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Tô:
Hoàng Đào (黄涛), đồn trưởng, Đồn Công an Huyện Lương Sơn: +86-18615923333, +86-13563790003, +86-18905370003
Sở Kiến Hải (楚宪海), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Cục Công an: +86-18653719977
Hàn Hưng Dược (韩兴跃), trưởng phòng, Phòng 610, Cục Công an: +86-18615923006
Trương Kiến Vĩ (张建炜), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18615923309

5. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Thôi Thục Trân bị bắt giữ

Bà Thôi Thục Trân, 66 tuổi, ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đang giúp chăm sóc cho cháu ngoại tại nhà của con gái bà ở thành phố Hàng Châu. Bà bị bắt vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2019 khi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại Siêu thị Hàng Châu.

6. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Minh Lan bị giam giữ

Bà Chu Minh Lan bị công an Lý Ca Trang bắt giữ vào ngày 10 tháng 3 năm 2019 khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thôn Hoàng Gia Truân, Lý Ca Trang. Bà bị đưa tới trại tạm giam Phổ Đông ở thành phố Tức Mắc vào ngày 11 tháng 3 năm 2019.

7. [Bắc Kinh] Ông Hoàng Lữ Dung bị giam giữ

Ông Hoàng Lữ Dung, 65 tuổi, bị người của Đồn Công an Mộc Lâm và Đội An ninh Nội địa Khu Thuận Nghĩa bắt giữ khi đang làm việc trên ruộng rau cùng vợ và con trai vào ngày 5 tháng 3 năm 2019. Nhà của ông bị lục soát và các sách Pháp Luân Công bị lấy đi. Hiện ông Hoàng đang bị giam trong trại tạm giam Nê Hà, khu Thuận Nghĩa.

Tham gia bức hại ông Hoàng:
Giả Kiến Quân (贾建娟), công an, Đồn Công an Mộc Lâm: +86-10-60451390, +86-13911390386
Ngô Vệ Phong (吴卫锋): +86-10-60453690, +86-13501082370
trại tạm giam Nê Hà: +86-10-69402535
Tôn Thủ Đông (孙守东), giám đốc trại: +86-13701239362
Trương Hiểu Phong (张晓峰), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khu Thuận Nghĩa: +86-10-69443788

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị cầm tù

Bà Xa Bình Bình, bà Kim Yến, và bà Vương Hồng Diễm bị chuyển từ trại tạm giam Thành phố Du Thụ tới Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 6 tháng 3 năm 2019.

Tòa án Khu Triều Dương đã bí mật kết án bà Vương hai năm sáu tháng; Bà Kim ba năm; và bà Xa ba năm hai tháng tù giam.

Tham gia bức hại ba học viên:
An Đồng Vũ (安彤宇), giám thị, Nhà tù Tỉnh Cát Lâm: +86-431-85375001
Ngụy Lệ Huệ (魏丽慧), phó giám thị: +86-431-85375006, +86-15312692195
Chu Hiểu Diễm (朱晓艳), trưởng phòng, Phòng Chính trị Nhà tù: +86-431-81234733

9. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Dương Nhị Tiện và bà Giả Bảo Linh bị giam giữ

Bà Dương Nhị Tiện và bà Giả Bảo Linh bị người của Phân cục Công an Khu Phát triển Thành phố Dương Tuyền và Đồn Công an Vương Long bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2019 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Công an lục soát nhà bà Dương, sau đó cùng với nhân viên của Ủy ban khu phố, Hội phụ nữ cùng vài nhà báo kéo tới nhà bà Giả. Họ lục soát và ghi hình nơi ở của bà.

Bà Dương và bà Giả đã bị đưa tới trại tạm giam Dương Tuyền trong ngày hôm đó.

Tham gia bức hại bà Dương và bà Giả:
Đồn Công an Vương Long: +86-353-2133208, +86-353-2292970
trại tạm giam Thành phố Dương Tuyền: +86-353-2182877
Phạ Tuấn Kiệt (范俊杰), giám đốc trại: +86-13503537297


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/15/383907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176305.html

Đăng ngày 13-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share