Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2019] Một người đàn ông bị tàn tật ở thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, đã bị kết án tám năm tù vào tháng 12 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện ông đang kháng cáo.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Kiều Hương Dương bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Công an lục soát nhà ông và giam ông trong Trại tạm giam Thành phố Tân Trịnh. Họ đã chuyển vụ án của ông tới viện kiểm sát, và sau đó cơ quan này đã chuyển nó sang tòa án. Ông Kiều phủ định mọi cáo buộc chống lại mình.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng Phòng 610 của thành phố Tân Trịnh, hai cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ thực hiện đàn áp Pháp Luân Công, đã đưa ra một bản án nhẹ hơn làm mồi nhử, hòng lừa vợ ông Kiều làm chứng chống lại chồng mình. Không rõ là lúc ấy vợ ông Kiều có đồng ý hay không.

Ông Kiều bị Tòa án Thành phố Tân Trịnh kết án nặng với tám năm tù giam vào ngày 29 tháng 12 năm 2018. Hiện ông đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trịnh Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/384655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/6/176399.html

Đăng ngày 12-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share