Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2019] Một kỹ sư cao cấp ở Thượng Hải đã đệ đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại vụ án của ông sau khi tòa phúc thẩm đã bí mật giữ nguyên phán quyết kết án tù ông vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2016-9-9-minghui-shanghai-xuyongqing--ss.jpg

Ông Từ Vĩnh Thanh

Ông Từ Vĩnh Thanh, 55 tuổi, bị công an thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô bắt giữ vào ngày 29 tháng 11 năm 2017, sau khi họ nghi ngờ ông đã gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công từ Thượng Hải tới Dương Châu. Ông bị đưa tới Trại tạm giam Miếu Trấn ở thành phố Dương Châu.

Viện Kiểm sát Khu Hàn Giang ở Dương Châu đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, và chuyển vụ án của ông tới Tòa án Khu Hàn Giang vào đầu tháng 7 năm 2018.

Ông Từ bị đưa ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. Khi luật sư của ông chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp, thẩm phán đã chặn lời luật sư và nhấn mạnh rằng ông ta không muốn thảo luận về việc cuộc bức hại này có cơ sở pháp lý hay không. Thẩm phán đã kết án ông Từ hai năm tù với 5.000 tệ tiền phạt vào cuối phiên tòa.

Ông Từ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Dương Châu vào ngày 29 tháng 9 năm 2018.

Quách Cẩm Dũng, công tố viên của Viện Kiểm sát Thành phố Dương Châu, đã tới gặp ông Từ trong trại tạm giam vào ngày 5 tháng 11 và nói rằng tòa án trung cấp sẽ mở một phiên xét xử về vụ án của ông.

Quách cũng gặp vợ ông Từ vào ngày 12 tháng 11. Khi bà đề nghị ông ta hãy bảo vệ công lý cho chồng mình, công tố Quách đọc “Bốn nguyên tắc cơ bản” của chính quyền cộng sản, những điều yêu cầu bắt buộc mọi công dân Trung Quốc phải tuân thủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa và chế độ độc tài. Quách nói rằng phiên tòa và bản án dành cho ông Từ không hề vi phạm bốn nguyên trắc này và nó nên được chấp nhận.

Ông ta nhắc lại với vợ ông Từ rằng tòa án trung cấp sẽ sớm tổ chức một phiên xét xử cho vụ án này và bảo bà hãy chuẩn bị.

Không lâu sau cuộc nói chuyện của Quách với ông Từ và vợ ông, thẩm phán Trần Thánh Dũng của tòa án trung cấp đã gọi điện cho luật sư của ông Từ vào ngày 23 tháng 11 và yêu cầu được đọc ý kiến pháp lý của luật sư về vụ án này trước khi quyết định có tổ chức một phiên xét xử hay không.

Trợ lý của thẩm phán là Vương Nghệ Lâm cũng tới trại tạm giam gặp ông Từ vào ngày 5 tháng 12. Một lần nữa ông Từ yêu cầu một phiên xét xử công khai cho vụ án của ông.

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, ông Từ nhận được quyết định của tòa án trung cấp rằng họ giữ nguyên phán quyết ban đầu. Quyết định này nói rằng bản án hai năm đó là còn quá nhẹ, song vì tòa trung cấp không thể tăng phán quyết của tòa sơ thẩm, nên thẩm phán không điều chỉnh bản án.

Quyết định cuối cùng được đưa ra vào ngày 12 tháng 12, nhưng thẩm phán không hề thông báo về quyết định này cho ông Từ cũng như luật sư của ông.

Ông Từ bị đưa tới Nhà tù Hồng Trạch Hồ ở tỉnh Giang Tô vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Ông đã yêu cầu luật sư gửi thư khiếu nại yêu cầu xem xét lại vụ án của ông lên tòa án trung cấp vào ngày 7 tháng 3 năm 2019. Một thẩm phán họ Thư đã nhận thư khiếu nại nhưng không cung cấp giấy biên nhận cho luật sư. Thư chỉ bảo luật sư rằng hãy gọi điện đến văn phòng của họ để biết về tình trạng của vụ án.

Bài liên quan:

Kỹ sư Thượng Hải bị kết án tù chỉ vì lên tiếng vì đức tin của mình bị bức hại

Một kỹ sư ở Thượng Hải đối mặt với việc bị xét xử vì yêu cầu công bố thông tin

Cặp vợ chồng ở Thượng Hải bị giam giữ trong 30 ngày vì phản đối lời tuyên truyền công kích Pháp Luân Công

Hai kỹ sư ở Thượng Hải bị bắt giữ vì gửi đơn khiếu nại phản đối sự tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/31/384569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/3/176364.html

Đăng ngày 11-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share