[MINH HUỆ 14-03-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

26939ba3bca2c5432232be55e64cd5c5.jpg

1. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị cầm tù
2. [Thiên Tân] Ông Vương Hồng Đông bị bắt giữ
3. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Cung Chinh Lâm bị giam giữ
4. [Thượng Hải] Bà Tương Ngọc Anh bị giam giữ
5. [Bắc Kinh] Vụ án của bà Trần Ngạn đã bị chuyển tới viện kiểm sát
6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Quế Hương và chồng bà ông Thiệu Trường Giang bị bắt giữ
7. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Kế Phong vẫn bị giam giữ sau khi mãn hạn tù
8. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Kỷ Dung, 73 tuổi, bị kết án năm năm tù
9. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lập Hoa bị giam giữ

1. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị cầm tù

Bà Kim Thúy Hương, bà Hàn Tuyết Tùng, bà Hàn Mỹ Linh, bà Liễu Ái Mẫn, bà Từ Tiếu Nham, và bà Trương Ngọc Hà bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2018. Bà Trương đã được bảo lãnh tại ngoại bởi kiểm tra sức khỏe không đạt.

Tòa án Thành phố Ngõa Phòng Điếm đã kết án năm học viên còn lại vào ngày 5 tháng 11 năm 2018.

Bà Kim, 53 tuổi, bị kết án bốn năm tù và phạt 8.000 tệ.
Bà Hàn Tuyết Tùng, 50 tuổi, bị kết án ba năm rưỡi tù giam và phạt 8.000 tệ.
Bà Hàn Mỹ Linh, 61 tuổi, bị kết án hai năm tù giam và phạt 5.000 tệ.
Bà Liễu, 54 tuổi, bị kết án một năm tù giam và phạt 3.000 tệ.
Bà Từ, 61 tuổi, bị kết án một năm tù giam và phạt 3.000 tệ.

Bà Liễu và bà Từ đã được ra khỏi Trại tạm giam Thành phố Đại Liên vào ngày 12 tháng 1 năm 2019.

Bà Kim Thúy Hương, bà Hàn Mỹ Linh và bà Hàn Tuyết Tùng bị đưa tới Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 2.

2. [Thiên Tân] Ông Vương Hồng Đông bị bắt giữ

Ông Vương Hồng Đông bị người của Đồn Công an Thượng Cổ Lâm bắt giữ vào ngày 13 tháng 3 năm 2019.

3. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Cung Chinh Lâm bị giam giữ

Học viên Cung Chinh Lâm, 67 tuổi, ở trấn Kim Thành, huyện Nghi Lũng, hiện đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Nghi Lũng.

Tham gia bức hại học viên Cung:
Tiên Minh Phàm (鲜明凡), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-817-7217688
Tiếu Quân (肖军), phó bí thư: +86-817-8860196, +86-13890750555
Hà Chấn Vũ (何振宇), cục trưởng, cục công an: +86-817-7217888, +86-13808277123

4. [Thượng Hải] Bà Tương Ngọc Anh bị giam giữ

Bà Tương Ngọc Anh bị bắt tại nhà bởi người của Đồn Công an Cam Tuyền Lộ, Đồn Công an Thôn mới Đại Hoa, và Đội An ninh Khu Phổ Đà vào ngày 7 tháng 3 năm 2019. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Phổ Đà.

Tham gia bức hại bà Tương:
Đinh Hạo (丁浩), đồn trưởng, Đồn Công an Cam Tuyền Lộ: +86-2122048250, +86-2156051745, +86-2136050329
Vương Thủ Thanh (王守清), chính trị viên: +86-18939706799
Kim Vĩnh Giang (金永江), giám đốc, trại tạm giam Khu Phổ Đà: +86-2166267464, +86-2152916834, +86-2162246192

5. [Bắc Kinh] Vụ án của bà Trần Ngạn đã bị chuyển tới viện kiểm sát

Bà Trần Ngạn ở khu Thạch Cảnh Sơn bị bắt khi đang phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Bà bị giam trong trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn, và công an đã chuyển vụ án của bà tới viện kiểm sát.

Tham gia bức hại bà Trần:
Dương Hải Phỉ (杨海菲), trung tâm tẩy não, Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-13601112325
Kháng Quân (亢军), cục trưởng, Cục Công an Thạch Cảnh Sơn: +86-10-68873814, +86-10-68874408
Lưu Dương (刘洋), công an, Đội An ninh Nội địa Thạch Cảnh Sơn: +86-10-68668715, +86-13701265373
Cao Hồng (高虹), chánh án, Tòa án Khu Thạch Cảnh Sơn: +86-10-68899888

6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Quế Hương và chồng bà ông Thiệu Trường Giang bị bắt giữ

Bà Lý Quế Hương và chồng bà ông Thiệu Trường Giang bị bắt vào sáng ngày 11 tháng 3 năm 2019 vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động bức hại Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Lý bị giam 10 ngày.

7. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Kế Phong vẫn bị giam giữ sau khi mãn hạn tù

Ông Lý Kế Phong ở hương Liên Hoa bị kết án sáu năm tù. Ông mãn hạn tù vào ngày 9 tháng 3 năm 2019, tuy nhiên lãnh đạo Nhà tù Cát Lâm đã không để ông ra tù.

8. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Kỷ Dung, 73 tuổi, bị kết án năm năm tù

Bà Dương Kỷ Dung, 73 tuổi, gần đây đã bị kết án năm năm tù và phạt 10.000 tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tế Ninh.

9. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lập Hoa bị giam giữ

Bà Lan Lập Hoa ở khu Tô Gia Truân đang bị công an giam giữ.

Tham gia bức hại bà Lan:
Đội An ninh Nội địa Khu Tô Gia Truân: +86-24-31489950, +86-24-89820716
Lưu Hưng Đức (刘兴德), chính trị viên: +86-13940196935
Cam Nãi Quân (甘乃军), phó đội trưởng: +86-13940570858
Tống Chính Hòa (宋政和), nhân viên: +86-13940019795


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/14/383884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/27/176288.html

Đăng ngày 11-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share