Bài viết của Phương Nguyên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-4-2019] Một số kênh thông tấn lớn ở Vương quốc Anh mới đây đã đăng tải các bài báo hoặc sản xuất các chương trình kêu gọi chấm dứt việc giết hại các tù nhân lương tâm để lấy tạng ở Trung Quốc, gồm có Đài BBC,The GuardianSunday Express và Scotsman.

Một cuộc thảo luận với tiêu đề “Cưỡng bức khai thác nội tạng sống ở Trung Quốc” đã diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội Anh vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, cung cấp cho giới truyền thông thông tin kịp thời để đi sâu vào vấn đề này. Buổi thảo luận do Nghị sỹ Jim Shannon, chủ tịch nhóm nghị sỹ của các đảng về tự do tôn giáo và tín ngưỡng chủ trì. 12 nghị sỹ từ một số đảng chính trị đã tham gia thảo luận, bày tỏ sự bất bình và quan ngại trước tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn. Kênh BBC 4 đã phát sóng một đoạn tin về sự kiện này vào ngày hôm sau trong chương trình “Hạ viện Ngày hôm qua”.

Sunday Express: Không được giết hại tù nhân chính trị

931a263f2178334a8034d7c4e0ef035b.jpg

Bài báo trên tờ Sunday Express đăng ngày 31 tháng 3 năm 2019 phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Ông David Williamson, Phó Tổng biên tập tờ Sunday Express, có bài báo với tiêu đề “Các chuyên gia cảnh báo việc Trung Quốc giết hại tù nhân chính trị để lấy tạng” đăng ngày 31 tháng 3. Ông Williamson cho biết dân chúng ở Vương quốc Anh đã được cảnh báo không được vô tình tham gia vào việc giết hại tù nhân chính trị và có tín ngưỡng để lấy tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Ông Williamson còn viết: “Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc về nạn ‘thu hoạch tạng’ ở Trung Quốc… Các chính trị gia đã bày tỏ quan ngại về những cáo buộc về việc cưỡng bức lấy tạng trên quy mô công nghiệp.”

Bài báo của ông Williamson dẫn lời của Nghị sỹ Fiona Bruce, gọi việc giết hại xảy ra trong các tổ chức nhà nước Trung Quốc có thể là “tội ác diệt chủng của thế kỷ 21”. Bà đã phát biểu trước các nghị sỹ khác: “Chúng ta đang thảo luận tại đây là việc cưỡng bức lấy tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, mà kết cục là cái chết của những nạn nhân của loại hoạt động này, loại hoạt động có thể dẫn đến ngộ sát hoặc trong hầu hết các trường hợp, nhiều khả năng là giết người.”

Ông William cũng dẫn lời Nghị sỹ Jim Shannon, người phát biểu trong cuộc thảo luận tại quốc hội gần đây như sau: “Chúng ta đang nói về một chế độ phải chịu trách nhiệm cho việc tống giam hàng loạt người có tín ngưỡng với quy mô lớn nhất kể từ thời Đức quốc xã.”

Tác giả cũng hướng sự chú ý đến một báo cáo dài 678 trang do cựu Ngoại trưởng Canada David Kilgour, nhà báo điều tra Ethan Gutmann và luật sư David Matas công bố vào năm 2016, trong đó chỉ ra rằng: “Mổ cướp tạng ở Trung Quốc là tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, các tổ chức nhà nước, hệ thống y tế, bệnh viện và ngành cấy ghép thông đồng với nhau.

“Bất kỳ một quốc gia nào cũng không nên cho phép công dân của mình sang Trung Quốc ghép tạng cho đến khi Trung Quốc cho phép tiến hành điều tra đầy đủ về việc thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm từ trước đến nay.”

Ông William cũng trích lời củaTòa án về vấn đề Trung Quốc – một tòa án được thành lập nhằm điều tra những cáo buộc về việc thu hoạch tạng và phỏng vấn nhân chứng là từng là tù nhân ở Trung Quốc. Ông William dẫn lời chủ tịch tòa án, Ngài Geoffrey Nice QC: “Các thành viên của tòa án đều chắc chắn – với sự nhất trí và không chút nghi ngờ gì – rằng ở Trung Quốc, nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm đã được thực hiện trong một thời gian dài với số nạn nhân rất lớn.”

“Với những bằng chứng hiện chúng tôi nhận được, có thể khẳng định chắc chắn là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng đã xảy ra trên quy mô lớn và bởi các tổ chức và cá nhân được nhà nước hậu thuẫn hay phê duyệt”, theo phán quyết tạm thời của tòa án.

Bài báo của ông William còn trích dẫn lời khai trước Tòa án Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Công, Vu Tân Hội và Đới Anh về sự ngược đãi mà họ phải chịu ở Trung Quốc chỉ vì tín ngưỡng của mình. Họ đã bị cầm tù phi pháp, bị đánh đập, tra tấn, bức thực, cấm ngủ và bị sốc điện.

“Bà Đại từng bị bệnh tim nên bà không tiếp tục bị kiểm tra y tế nữa, nhưng bà kể lại rằng một số học viên Pháp Luân Công đã biến mất sau khi hoàn tất quy trình khám bệnh”, ông William trích dẫn một báo cáo của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng trong bài.

The Guardian: Cấm du lịch ghép tạng

Bài báo “Kêu gọi Vương quốc Anh cấm bệnh nhân sang Trung Quốc ‘du lịch ghép tạng’” do ông Owen Bowcott, phóng viên về vấn đề pháp lý của tờ The Guardian, được đăng ngày 31 tháng 3.

Bài báo chỉ ra rằng 40 Nghị sỹ đã ủng hộ lời kêu gọi cấm bệnh nhân Vương quốc Anh sang Trung Quốc du lịch ghép tạng ngay trước phiên điều trần tiếp theo của Tòa án Trung Quốc vào đầu tháng 4. Ông Bowcott đã dẫn lời phát biểu của Nghị sỹ Jim Shannon trước các nghị sỹ tại một cuộc tranh luận cấp quốc hội vào tuần trước, rằng chính phủ Anh nên xem xét áp dụng lệnh cấm du lịch ghép tạng như luật mà Ý, Tây Ban Nha, Israel và Đài Loan đã ban hành.

Ông Bowcott nêu rằng Tòa án Trung Quốc “đang thu thập bằng chứng của các chuyên gia y khoa, các nhà điều tra nhân quyền và những người khác về những hành vi bị cáo buộc là sai trái đó.” Ông cho biết Trung Quốc từ chối tham gia các phiên điều trần. Ông cũng nói thêm rằng các học viên Pháp Luân Công là một trong những nạn nhân bị cưỡng bức thu hoạch tạng.

The Scotsman: Không thể làm ngơ trước nạn cưỡng bức thu hoạch tạng

Một bài báo của Nghị sỹ Alistair Carmichael đăng trên tờ The Scotsman ngày 19 tháng 3 nhấn mạnh việc cưỡng bức thu hoạch tạng và lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc.

“Việc giám sát chặt chẽ lễ giáo cũng không có gì mới. Công cụ giám sát và bức hại đó có thể đã đổi từ cảnh sát chìm và gián điệp thành camera giám sát và theo dõi hoạt động trên internet, nhưng cuộc đàn áp cơ bản vẫn diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp như trước”, ông viết.

Cụ thể, ông trích dẫn nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Ki Tô giáo, Phật tử Phật giáo Tây Tạng là một vấn đề nghiêm trọng. “Cưỡng bức thu hoạch tạng nghe như chuyện không tưởng. Loại người nào có thể giết hại người khác để lấy tạng chứ? Người ta rất dễ bỏ qua việc này vì cho rằng nó bị cường điệu hóa đến mức nực cười, nhưng nó không hề nực cười”, ông Carmichael viết.

Ông đã viết trong phần tóm tắt cuối bài báo: “Không có trường hợp nào rõ ràng hơn mà chúng ta có thể vận dụng để gây ảnh hưởng đối với cộng đồng quốc tế và dẫn dắt họ lên án việc thanh trừng sắc tộc này. Chúng tôi không chấp nhận lùi bước hay đứng ngoài cuộc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/384733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/7/176406.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share