Bài viết của Tiểu Liên

[MINH HUỆ 04-01-2019] Gần đây tôi gặp một vị đồng tu vốn không quen biết trước. Mới lần đầu đồng tu này gặp tôi, tôi không hỏi cô ấy điều gì cả, nhưng cô ấy lại nói hết ra những việc bản thân đã làm và toàn bộ mối liên hệ với người khác. Thậm chí còn nói bản thân mình là người làm “Minh Huệ gì gì đó”, ai là phụ trách kỹ thuật v.v.., không chú ý an toàn, càng không tu khẩu.

Đối với loại hành vi không lý trí này, tôi nghĩ ngoài tâm chấp trước chứng thực bản thân và tâm hoan hỷ, tâm hiển thị tác quái ra ngoài, còn có một nhân tố quan trọng: đó là thói quen “lôi kéo quan hệ” trong người thường. Loại tâm này nhất định không chỉ là cái tình của con người đơn giản như thế.

Bởi vì chúng ta đang tu luyện trong người thường, chính là không tránh khỏi tiếp xúc với người thường, đặc biệt là dưới tình huống tà ác bức hại toàn diện, người tu luyện với đủ các năng lực khác nhau sẽ cần phối hợp trong những tình huống nhất định, điều này hẳn phải cần đến cái gọi là “độ tín nhiệm”. Cứ như vậy, các chủng các loại chấp trước người thường sẽ dễ dàng trộn lẫn vào. Kỳ thực, để đo lường đối phương như thế nào, chúng ta cứ chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, nhìn vào trạng thái tâm tính của họ là thấy được. “Biết người nào đó”, “Ai công nhận người nào đó”… đây đều không phải tiêu chuẩn của Pháp! Cho dù thật sự quen biết ai đó, bản thân vị kia biết rõ ai đã nói những gì… thì đều phải dùng Pháp để đo lường! Đây là vấn đề nguyên tắc! Huống hồ nhiều khi, bởi vì thông tin không thông suốt, không loại trừ trường hợp đương sự bịa đặt sự thật, lừa dối sự tín nhiệm để đạt đến những mục đích cá nhân nào đó. Ví dụ, một nhóm người loạn Pháp vì để đồng tu tin tưởng những lời họ diễn thuyết, bèn lừa dối đồng tu, rằng người nào đó đã công nhận trạng thái tốt đẹp của họ. Khi đồng tu không dùng Pháp để cân nhắc, tin nghe theo lý lẽ một phía của họ, tin tưởng những lời họ nói, sẽ dẫn đến những can nhiễu không cần thiết cho tu luyện của bản thân.

Về việc tu khẩu, tôi luôn cảm thấy dù cho không có trường bức hại này, bản thân đang làm gì đó, nếu không có quan hệ gì với đối phương, cũng không nên nói nhiều. Ngay cả khi không liên quan đến vấn đề an toàn, cũng liên quan đến vấn đề phóng túng chấp trước và nhân tâm của bản thân. Mà người tu luyện chẳng phải dùng chính niệm đối đãi hết thảy những sự tình gặp phải, triệt để loại bỏ hết các nhân tâm hay sao! Càng huống chi hiện tại chúng ta vẫn đang trong thời kỳ bị bức hại, chúng ta vô trách nhiệm mà tùy tiện nói ra vị đồng tu nào đang làm gì đó, ở một trình độ nào đó… điều này nào có khác biệt gì so với hành động bán rẻ đồng tu đây?

Đẩy hết thảy những việc mà đồng tu và người tu luyện tham gia làm vào chỗ nguy hiểm, đây căn bản không phải là hành vi có trách nhiệm đối với bản thân và Đại Pháp!

Nếu nói đích xác hơn một chút, bất luận chúng ta “biết ai”, thì cái gọi là “có người nào đó” khẳng định bản thân mình này, đều không là tiêu chuẩn của Pháp. Muốn tu luyện, phải nghiêm khắc dĩ Pháp vi Sư, tu bản thân vững chắc, bỏ chấp trước, mới có thể đạt đến đề cao.

Thời gian Sư phụ Chính Pháp tại nhân gian đã trải qua hơn 20 năm. Sư phụ kỳ vọng chúng ta hướng đến thành thục thực sự, chúng sinh kỳ vọng chúng ta cứu độ họ thực sự, chúng ta nên ghi tạc tất cả trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử đang gánh vác trên bản thân mình. Thực sự buông bỏ nhân tâm bản thân, hãy lý trí lên, trong toàn bộ khoảng thời gian còn lại không nhiều này làm cho tốt hết thảy những gì chúng ta nên làm!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/4/去除“拉关系”的习气-379533.html

Đăng ngày 06-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share