Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2019] Một phụ nữ ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đang trong tình trạng nguy kịch sau gần ba tháng tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ mới nhất chỉ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cô Khổng Hồng Vân, 47 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện và sức khỏe của cô nhanh chóng giảm sút.

9efcc8a3ba6c3d315fe1ac5bd0baccf6.jpg

Cô Khổng Hồng Vân

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Viện Kiểm sát Thành phố Bảo Định đã gọi cho luật sư của cô Khổng bảo ông đến càng sớm càng tốt để làm giấy tờ cho việc bảo lãnh y tế của cô.

Khi luật sư cùng bà mẹ 80 tuổi của cô Khổng đến viện kiểm sát vào ngày hôm sau, công tố viên Vương Nham nói với ông rằng mọi thứ đã thay đổi và ông ta không được quyền chấp nhận bảo lãnh cho cô Khổng, bởi ông ta không có thẩm quyền đưa ra quyết định trong trường hợp của cô. Ông ta chỉ dẫn luật sư đến cảnh sát để biết thêm thông tin cập nhật về cô.

Luật sư đã đến Trại tạm giam Bảo Định thì biết rằng cô Khổng đã phải nhập viện. Cả ông và mọi người trong gia đình cô đều không được phép vào bệnh viện thăm cô.

Người mẹ đơn thân bị cầm tù hai lần

Cô Khổng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007. Lần đầu tiên cô bị bắt và bị kết án ba năm tù vì đức tin vào năm 2008. Tại thời điểm đó con gái cô vẫn còn học tiểu học.

Cô Khổng bị kết án bốn năm tù khi bị bắt trở lại vào năm 2013. Vụ bắt giữ gần đây nhất của cô xảy ra đúng hai năm sau khi cô ra tù.

Sống trong một gia đình bố mẹ đã ly dị và người mẹ liên tục bị bắt chỉ vì đức tin, con gái của cô Khổng có một tuổi thơ cơ cực. Bây giờ khi đang học trong trường đại học, con gái cô phải làm việc bán thời gian để trang trải tiền học phí và chi phí sinh hoạt. Khi con gái cô đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho mẹ, các cảnh sát đã nhục mạ và đe dọa con gái cô.

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại từ Trung Quốc – Ngày 10 tháng 1 năm 2019 (6 báo cáo)

Nhà chức trách từ chối trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công sau ba lần cố gắng kết án không thành


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/24/384278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/30/176327.html

Đăng ngày 05-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share