Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2019] Qua các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, tất cả chúng ta đều minh bạch rằng mục đích làm đệ tử Đại Pháp là nói cho con người biết vẻ đẹp của Đại Pháp. Đặc biệt hơn, đó là làm ba việc thật tốt, trợ Sư Chính Pháp và cứu chúng sinh. Nhưng chúng ta thường không ghi nhớ việc này khi phải đối mặt với các khổ nạn. Chúng ta lấy việc phản bức hại do cựu thế lực gây ra làm mục đích căn bản của mình.

Đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không phải vì để phủ nhận an bài của cựu thế lực mà tu luyện. Mục đích của việc phủ nhận những an bài của cựu thế lực là để thanh trừ những trở ngại trong khi chứng thực Đại Pháp để chúng ta có thể cứu nhiều người hơn. Nói cách khác, cứu người là mục đích tồn tại căn bản của chúng ta.

Trong những việc cụ thể, việc phủ nhận bức hại của cựu thế lực trở thành mục đích chính của chúng ta biểu hiện ở mấy phương diện:

Khi đối mặt với nghiệp bệnh, một số học viên không tận dụng cơ hội để hướng nội, đề cao tâm tính và thoát khỏi những can nhiễu của cựu thế lực. Thay vào đó, một số lấy việc kết thúc giả tướng nghiệp bệnh và đạt được giải thoát cá nhân làm mục tiêu. Trên thực tế, chúng ta đang loanh quoanh trong những an bài của cựu thế lực để tu luyện khi chúng ta lấy việc kết thúc giả tướng nghiệp bệnh làm mục tiêu của mình. Chúng ta cố gắng phủ nhận an bài của cựu thế lực đồng thời lại thừa nhận những an bài đó.

Khi một học viên bị bắt giữ, một số học viên lấy việc chấm dứt bức hại làm mục đích. Họ không tận dụng cơ hội đó để đề cao tâm tính, thanh trừ tà ác và cứu độ chúng sinh. Đó là vì những học viên này không coi việc chứng thực Đại Pháp và cứu người làm mục đích chính của tu luyện. Khi chúng ta coi chấm dứt bức hại làm mục tiêu chính của mình, chúng ta đang đặt cựu thế lực vào vị trí kẻ bức hại và chúng ta ở vào vị trí nạn nhân. Chúng ta đã dễ dàng thừa nhận những an bài của cựu thế lực.

Các học viên thể hiện ra việc lấy phủ định an bài của cựu thế lực làm mục đích căn bản, thay vì chứng thực Đại Pháp làm mục đích căn bản dưới những hình thức khác nhau. Ví dụ, khi một học viên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, những học viên xung quanh nên nhìn nhận tình huống như thế nào? Một ví dụ khác là khi một học viên bị bắt giữ, những học viên tham gia giải cứu nhìn nhận tình huống đó như thế nào?

Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải ý thức rõ ràng về chân nguyện của chúng ta khi đến thế gian. Chúng ta phải hiểu sứ mệnh và vai trò của mình, không để cựu thế lực làm lay động, đi lệch.

Sư phụ giảng:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Qua bài giảng của Sư phụ, tôi nhận ra rằng dù cựu thế lực làm ra những an bài gì, chúng ta nên xem tất cả các loại triệu chứng bệnh tật là “giả tướng” và không xem trọng chúng. Chúng ta không nên để tâm đến chúng và hãy làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn làm. Bằng cách này, chúng ta đang đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta và làm tốt ba việc.

Thực tế, cách thức để thực sự phủ nhận an bài của cựu thế lực đó là không coi trọng nó. Chúng ta nên bỏ qua chúng và chỉ tuân theo những yêu cầu và an bài của Sư phụ. Khi có thể đi đúng theo con đường mà Sư phụ đã an bài, chúng ta tự nhiên sẽ phủ nhận được những an bài của cựu thế lực. Chúng ta cũng sẽ hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của một đệ tử Đại Pháp.

Nhiều đồng tu nữ cao tuổi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người đặc biệt tốt. Đặc điểm nổi bật của tất cả các học viên ấy là có tâm thuần tịnh và bình hòa khi giảng chân tướng. Họ không có tâm sợ bị bức hại. Tất cả những gì họ nghĩ đến là cứu người. Bất kỳ ai, ngay cả khi đó là một cảnh sát mặc đồng phục hay thường phục, họ đều giảng chân tướng như bình thường. Hiệu quả vô cùng tốt, và họ vẫn an toàn. Không ai có thể làm hại họ. Những học viên như vậy đã khởi được tác dụng to lớn tới việc cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/4/383444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/23/176249.html

Đăng ngày 03-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share