Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2019] Bà Hàng Hà ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, bị kết án ba năm rưỡi tù giam vào đầu năm 2019 bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Luật sư biện hộ của bà đã cố gắng để có một cuộc thảo luận với Tòa án Khu Dao Hải nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn. Các cán bộ của tòa án này đã ngang nhiên vi phạm pháp luật và tước đoạt quyền kháng cáo của bà Hàng.

Bà Hàng Hà bị kết án tại Trại tạm giam Hợp Phì, nơi bà bị giam từ tháng 11 năm 2017. Tòa án và Viện Kiểm sát Khu Dao Hải đã nhiều lần vi phạm quy trình tố tụng khi cố ý ngăn cản luật sư biện hộ đại diện cho bà trước tòa.

Bà Hàng sinh sống ở khu dân cư Hoàn Giang ở thành phố Hợp Phì. Bà bị người của Đồn Công an Thất Lý Đường bắt giữ vào ngày 22 tháng 11 năm 2017 vì đã nói với người dân sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày việc bức hại pháp môn này là sai trái như thế nào.

Bắt và giam giữ

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, lúc đang đi dạo ở trong công viên vào giờ nghỉ trưa, bà Hàng đã bị bắt cóc và đưa tới Đồn Công an Thất Lý Đường. Công an tịch thu chìa khóa nhà bà và lục soát nơi ở của bà.

Sáng hôm sau, bà Hàng bị đưa đến trại tạm giam Hợp Phì và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở đó. Lệnh bắt giữ bà đã được Viện Kiểm sát Khu Dao Hải ban hành sau khi vụ án của bà được chuyển đến Tòa án Khu Dao Hải vào đầu năm 2018.

Tòa án và viện kiểm sát gây trở ngại luật sư biện hộ

Lưu Văn, Trưởng Phòng Công tố của Viện Kiểm sát Khu Dao Hải, đã từ chối yêu cầu xem lại hồ sơ vụ án của luật sư biện hộ của bà Hàng. Bà ta đã đuổi vị luật sư ra khỏi văn phòng sau khi biết ông không phải là đảng viên.

Dương Liên Văn, chánh án tòa án khu, luôn tìm cách tránh mặt luật sư của bà Hàng, bất kể vị luật sư đã nhiều lần cố gắng gặp ông ta. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại ngắn ngủi đầu tiên giữa họ, Dương đã nói dối rằng bà Hàng đã có luật sư biện hộ đang giải quyết vụ án, sau đó ông ta đột ngột cúp máy.

Sau khi thư ký của Dương chặn vị luật sư ở bên ngoài văn phòng ông ta vào tháng 3 năm 2018, qua điện thoại, Dương đã bảo luật sư hãy tới Viện Kiểm sát và khi tới cơ quan này, vị luật sư lại bị chỉ ngược về tòa án. Kể từ đó, luật sư của bà Hàng không thể liên lạc với Dương thêm một lần nào nữa.

Bí thư đảng Trần Kiều của Tòa án Khu Dao Hải cũng đe dọa gia đình bà Hàng và cố ép họ ký vào văn tự sa thải luật sư từ Bắc Kinh.

Bà Hàng đã thuê luật sư khác ở Quảng Đông và cũng gặp ngăn trở tương tự. Nỗ lực để xem hồ sơ vụ án của luật sư đã chấm dứt vào ngày 16 tháng 5 khi chánh án Trần chụp mũ ông là “thế lực nước ngoài” và gọi ba cảnh sát tòa án hộ tống luật sư ra khỏi khu phức hợp tòa án.

Vi phạm trình tự pháp lý trong phiên tòa

Ngày 28 tháng 5, tòa án tuyên bố dời phiên tòa lại bốn ngày sau đó, ngày 1 tháng 6. Ban đầu, không ai trong số hai luật sư biện hộ được phép biện hộ cho bà Hàng ở tòa. Sau quá trình đàm phán rất lâu, thẩm phán Dương đồng ý cho phép luật sư đến từ Quảng Đông đại diện cho bà Hàng ở tòa và hoãn phiên tòa 10 ngày.

Một cộng sự của Dương đã liên lạc với gia đình bà Hàng trước phiên tòa và yêu cầu họ phải ngừng thuê luật sư người Quảng Đông, nhưng gia đình bà đã từ chối. Phiên tòa lại bị dời sang ngày 12 tháng 6.

Trong suốt phiên tòa, bà Hàng đã dùng quyền hợp pháp của mình để yêu cầu rằng cả hai luật sư sẽ đại diện cho bà tại tòa án. Yêu cầu của bà đã bị Dương từ chối. Chứng cứ duy nhất mà Viện Kiểm sát đưa ra để chống lại bà Hàng chỉ là bà đã công khai nói câu: “Chân-Thiên-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Sức khỏe của bà Hàng đã suy giảm kể từ khi bị giam giữ trong trại tạm giam Hợp Phì hơn một năm trước. Tuy nhiên, thẩm phán phớt lờ và không hề cân nhắc tới tình trạng sức khỏe của bà khi quyết định kết án bà.

Rất nhiều người trong khu dân cư đã tới tham dự phiên điều trần và phiên tòa xét xử.

Phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Hàng từng bị chẩn đoán ung thư vú vào năm 1996 và đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và một năm hóa trị. Bà phải tiếp tục dùng thuốc trong suốt ba năm kế tiếp.

Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bà đã có thể giúp làm việc vặt trong nhà và làm một số công việc bán thời gian. Những người biết bà Hàng và câu chuyện của bà đều kinh ngạc trước hiệu quả tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.

Các bên phụ trách vụ án của bà Hàng Hà:

Dương Liên Văn, Chánh án Tòa án Khu Dao Hải: +86-0551- 65352662 (văn phòng), +86-18905600797 (di động)

Trần Kiều, Bí thư đảng của Tòa án Khu Dao Hải: +86- 0551-65352751 (văn phòng)

Lưu Văn, Viện trưởng, Viện kiểm sát quận Dao Hải, Phòng Công tố: +86- 0551-63503286 (văn phòng), +86-13083401740 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/382087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/21/176224.html

Đăng ngày 03-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share