Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2019] Trong chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị bắt cuối tháng 4, bốn học viên đã bị kết án tù vào tháng 12 năm 2018 chỉ vì không từ bỏ niềm tin của họ, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Xuân Lan, bà Lưu Thiệu Quân, gần 70 tuổi, và bà Vu Hải Bình, 69 tuổi, lần lượt bị kết án hai năm rưỡi tù. Em gái bà Vu là bà Vu Hải Lan, 64 tuổi, bị kết án một năm rưỡi tù.

Bà Lưu Xuân Lan, bà Lưu Thiệu Quân cũng bị phạt lần lượt 5.000 tệ và 3.000 tệ. Cả hai người đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trung thẩm Thành phố Phủ Thuận tại thời điểm viết bài này.

Cả bốn học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Vọng Hoa vào tháng 9 năm 2018.

Theo gia đình bà Lưu Thiệu Quân, huyết áp của bà lên đến 200 mmHg từ lúc bị bắt, và họ rất lo lắng cho sức khoẻ của bà.

Bà Vu Hải Lan không đi lại được sau tám tháng giam cầm. Con trai bà đã đưa bà tới một bệnh viện mà công an chỉ định hai lần vào đầu tháng 1 năm 2019, nhưng bác sỹ ở đây từ chối tiết lộ kết quả khám bệnh cho họ.

Bốn học viên bị tuyên án và năm học viên “đã được trả tự do” bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Công an đã lột quần áo để khám người và cưỡng chế lấy của mỗi học viên hai ống máu lớn.

Bà Tả Ngọc Hoa, bà Quý Nhã Huyên, bà Chu Thục Hoa, bà Vu Hải Thu (chị em của bà Vu Hải Bình và Vu Hải Lan trên đây) và bà Ngô Lập Hiền được trả tự do vào ngày 31 tháng 5, sau 37 ngày bị tạm giam ở Trại tạm giam Nam Câu.

Chồng bà Tả bị bệnh tim, khi trở về nhà vào ngày 24 tháng 4 với cha già 93 tuổi thì phát hiện công an đang lục soát nhà họ. Do đó, ông bị đau tim và phải nhập viện. Sau đó, gia đình bà Tả phải chạy qua chạy lại giữa đồn công an và Đội An ninh Nội địa để đòi trả tự do cho bà.

Mẹ của bà Lưu Xuân Lan là bà Quách Mai Trúc, 85 tuổi, thường xuyên tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho con bà, dù bà bị bệnh suyễn nặng và bị gù lưng.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt vì đức tin của mình, chín người hiện vẫn đang bị giam giữ

Các học viên Pháp Luân Công bị truy lùng và bị lấy mẫu máu tại Đồn công an Kiến Thiết

Người mẹ già yếu 85 tuổi kêu gọi trả tự do cho con gái đang chờ phán xử chỉ vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/18/384036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/23/176246.html

Đăng ngày 30-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share