Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-3-2019] Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hoài An, tỉnh An Huy đã bị kết án tù hoặc đã bị giam giữ vài tháng. Họ gồm anh Phan Phong bị kết án bảy năm tù; bà Lý Xuân Hoa bị kết án một năm tù; ông Quý Hội Quân bị bắt giữ tại một nhà gia xe lửa và đang tại ngoại chờ hậu thẩm; và ông Chu Vĩnh Minh hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hoài An.

Tháng 4 năm 2018, khi anh Phan Phong, 39 tuổi, đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở thôn Tiền Phong Nhất nơi anh sinh sống, thì bị ai đó không minh bạch chân tướng báo công an. Anh đã bị bắt và giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Hoài An. Sau đó anh bị kết án bảy năm tù. Hiện anh đang bị giam trong Nhà tù Tô Châu ở tỉnh An Huy. Trước đó anh từng bị kết án hai lần và bị cầm tù gần 10 năm.

Bà Lý Xuân Hoa, ngoài 70 tuổi, bị báo công an trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một ngôi chợ ở khu Phan Tập, thành phố Hoài Nam. Bà bị bắt giữ và đã được thả ra. Sau đó, Viện Kiểm sát lại khởi tố bà. Trại tạm giam từ chối nhận bà vì huyết áp của bà quá cao. Tòa án xét xử bà và kết án bà một năm tù vào tháng 1 năm 2019. Bà đã được tạm tha để điều trị y tế.

Ông Quý Hội Quân, 57 tuổi, bị bắt tại Nhà ga xe lửa Đông Hoài Nam khi đang trên đường trở về nhà. Các đặc vụ đã lấy đi các sách và tài liệu Pháp Luân Công, điện thoại di động, và máy tính của ông. Họ giam ông trong trại tạm giam Thành phố Hoài Nam. Họ đã cố gắng chuyển ông tới một trại tạm giam, nhưng phát hiện ông bị huyết áp cao và xơ gan, nên trại đã từ chối nhận ông và ông đã được tại ngoại.

Trước đó ông Quý từng bị kết án 12 năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo. Lính canh đấm ông bằng chiếc găng tay với lớp bên ngoài phủ gai, và cũng đánh ông đến mức khiến ông bị gãy xương sườn.

Ông Chu Vĩnh Minh, khoảng 50 tuổi, ở trấn Thái Gia Cương, thành phố Hoài Nam. Ông bị bắt vào tháng 5 năm 2018 vì trong máy tính của ông có danh sách của những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ông đã bị giam trong trại tạm giam Hoài Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/6/383517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/25/176271.html

Đăng ngày 29-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share