Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2019] Ít nhất 18 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị kết án tù kể từ tháng 1 năm 2018 vì không từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngoài các học viên bị kết án, còn có 28 học viên bị bắt và hàng trăm người bị sách nhiễu trong cùng khoảng thời gian nói trên vì kiên định đức tin của họ.

Ông Tống Hiến Đông bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, một ngày trước khi con gái ông là cô Tống Tư Nguyên, bắt máy bay đến New York để tham dự cuộc thi thanh nhạc do NTDTV, một đài truyền hình có trụ sở tại Hoa Kỳ, nổi tiếng về việc phát sóng các tin tức không bị kiểm duyệt về Trung Quốc, trong đó có cả các báo cáo về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Mặc dù con gái ông Tống và vợ ông không ở nhà lúc cảnh sát kéo đến, nhưng các giấy tờ liên quan tới chuyến đi của cô Tống Tư Nguyên và các giấy tờ tùy thân khác đã bị cảnh sát lấy đi. Một lượng lớn cảnh sát đã được điều động để truy tìm tung tích của hai mẹ con cô Tống.

Dưới đây là bảng chi tiết về các trường hợp.

Ông Đàm Quốc Huy

Ông Đàm Quốc Huy, ngoài 70 tuổi, bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2018 vì treo áp phích có thông tin về Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà ông và lấy đi các sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của ông.

Ông Đàm xuất hiện tình trạng bệnh nghiêm trọng trong thời gian bị giam trong Trại tạm giam Kỳ Ngao Hán. Ông đã được tại ngoại điều trị y tế vào ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Ông đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Kỳ Ngao Hán vào ngày 29 tháng 6 năm 2018, và bị kết án phi pháp một năm năm tháng tù. Hiện ông đang thụ án bên ngoài nhà tù vì lý do sức khỏe.

Bà Lý Thục Hoa

Bà Lý Thục Hoa bị Tòa án Khu Hồng Sơn kết án sáu tháng tù giam vào ngày 29 tháng 11 năm 2018. Bà bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, sau khi công an lấy được thông tin về bà từ một học viên khác, bà Tống Cát Cầm, người đã bị bắt giữ trước đó vài ngày sau khi bị báo công an vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà lý đã được thả sau khi thụ án sáu tháng tù.

Bà Vương Phi

Bà Vương Phi bị kết án 18 tháng tù và phạt 5.000 tệ vào ngày 5 tháng 12 năm 2018, sau hai phiên xét xử tại Tòa án Khu Hồng Sơn, phiên đầu tiên diễn ra vào ngày 22 tháng 8, và phiên thứ hai là vào ngày 18 tháng 10. Bà đã kháng cáo.

Bà Vương bị bắt vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, sau năm năm sống trôi dạt để tránh bị bức hại thêm nữa. Sáu ngày sau khi bà bị bắt giữ, công an đã chuyển vụ án của bà tới viện kiểm sát.

Bởi không từ bỏ đức tin của mình, trước đó bà Vương đã nhiều lần bị bắt giữ và từng bị cầm tù ba năm. Chồng bà đã ly dị bà bởi sức ép từ cuộc bức hại.

Cô Trần Dực Phi

Cô Trần Dực Phi đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Kỳ Khắc Thập Khắc Đẳng vào ngày 21 tháng 11 và bị kết án bốn năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Cô Trần bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2018, khi đang trên đường mang thực phẩm tới cho người mẹ chồng 83 tuổi của cô, người đang bị thần trí thất thường. Công an lục soát nhà cô Trần lấy đi máy tính của cô và đưa cô tới trại tạm giam Kỳ Khắc Thập Khắc Đẳng.

Cong an đã lừa cô con gái nhỏ 12 tuổi của cô ký tên vào các tài liệu ngụy tạo chống lại cô.

Gia đình cô đã kháng án.

Bà Lý Ngọc Lam

Bà Lý Ngọc Lam bị tòa án Kỳ Ba Lâm Hữu xét xử vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, và bị kết án ba năm tù vào tháng 2 năm 2019.

Bà Lý bị bắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Bà bị giam trong trại tạm giam Kỳ Ba Lâm Hữu, ở đó lính canh đã dùng dùi cui sốc điện bà và bức thực bà. Bà bị khó chịu ở tim sau một lần bị hôn mê. Bà cũng bị khó thở và không thể ngủ ngon giấc.

Bài liên quan:

Hai phụ nữ bị một tòa án quận truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Mẹ bị bắt giữ vì đức tin; con gái 12 tuổi bị ép ký tên vào các biên bản bằng chứng giả mạo

Bằng chứng truy tố không phù hợp được đưa ra tại phiên toà xét xử học viên Pháp Luân Công

Luật sư do tòa án chỉ định ép học viên Pháp Luân Công nhận tội, nếu không sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn vì đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/10/383688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/21/176220.html

Đăng ngày 27-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share