Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2019] Bà Vũ Quế Chi, 73 tuổi, ở huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang bị triệu tập đến Đồn Công an Long Tuyền vào ngày 22 tháng 2 năm 2019. Sau đó, công an đã bắt giữ bà và chuyển bà tới Cục Công an Huyện Ba Ngạn và giam bà tại đó. Sau đó, công an thông báo rằng bà sẽ bị kết án tám năm tù. Bà bị đưa tới nhà tù vào ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vũ liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu bởi công an hương Long Tuyền trong suốt gần 20 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Trại Lao động Vạn Gia. Ở trong trại lao động, bà bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài. Kết quả là cột sống của bà bị biến dạng.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10--ss.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Phạt ngồi thời gian dài

Sau khi được thả khỏi trại lao động, bà Vũ sống cùng với con. Bà đã tới huyện Ba Ngạn tìm việc làm để giảm bớt gánh nặng cho các con. Người phụ nữ già cả này không thể tìm được việc làm và phải thuê phòng trọ để ở. Vài tháng sau, công an của Đồn Công an Hưng Hoa lục soát nhà bà và bắt bà sau khi họ phát hiện ra tung tích của bà.

Bị sách nhiễu, truy tố

Ngày 28 tháng 9 năm 2017 người của Đồn Công an Hưng Hoa đã bắt giữ bà Vũ. Bà bị giam trong trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân. Trại tạm giam đã từ chối nhận bà bởi sức khỏe của bà không đạt yêu cầu. Sau đó bà được tại ngoại chờ hậu thẩm.

Người của Đồn Công an Hưng Hoa đã kéo tới nhà con gái bà Vũ ba lần để thẩm vấn bà hòng thu thập thêm thông tin về các học viên bị bắt giữ khác. Họ cố gắng lừa bà bằng cách nói rằng bà đã bị các học viên khác “bán đứng”. Họ cũng lấy điện thoại đi động của bà và uy hiếp các con khác của bà Vũ rằng họ sẽ phải gánh hậu quả nếu bà trốn thoát.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Ba Ngạn, bốn học viên Pháp Luân Công, trong đó có bà Vũ bị công an Hưng Hoa khởi tố.

Tiếp tục bị kết án và bắt giữ

Bà Vũ bị ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Tòa án Huyện Y Lan không hề tuyên án khi kết thúc phiên xét xử. Sau phiên tòa, bà Vũ bị đưa tới Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân để kiểm tra sức khỏe trước khi bị tống giam. Tuy nhiên, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà và bà được tại ngoại để điều trị y tế vì tình trạng sức khỏe yếu kém.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/11/383748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/20/176206.html

Đăng ngày 24-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share