Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2019] Theo thông tin được tổng hợp từ Minh Huệ Net, từ tháng 7 năm 2018 có thêm 139 học viên Pháp Luân Công khác được xác nhận đã bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt giữ, tạm giam, bỏ tù, tra tấn, lao động cưỡng bức, và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng.

Trong 139 trường hợp mới được xác nhận, 20 trường hợp bị kết án trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2018, 62 trường hợp bị kết án vào tháng 12 năm 2018, 30 trường hợp trong tháng 1 năm 2019 và 27 trường hợp trong tháng 2 năm 2019.

Những trường hợp mới này đã đẩy số lượng các học viên Pháp Luân Công bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công trong năm 2018 từ 931 người lên 1.013 người. Số trường hợp trong tháng 1 năm 2019 được cập nhật từ 52 ngườilên 82 người, và đến thời điểm này là 109 người.

Vì sự kiểm duyệt thông tin của chính quyền cộng sản Trung Quốc, nên số lượng các học viên Pháp Luân Công bị kết án thường không được báo cáo kịp thời, và cũng không có đủ thông tin.

Trong số 109 học viên bị kết án vào năm 2019, 11 người ở độ tuổi từ 70 đến 79, và 4 người ở độ tuổi từ 80 đến 89.

Đặc biệt, học viên Trương Tân Vỹ ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án ba năm tù và phạt 4.000 Nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 1 năm 2019. 40 học viên khác bị kết án năm 2019 cũng bị tòa án yêu cầu nộp phạt số tiền tổng cộng là 692.000 Nhân dân tệ.

13 học viên ở tỉnh Hắc Long Giang đã phải nộp tiền phạt. Họ bị kết án tù vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 và bị phạt từ 15.000 đến 65.000 Nhân dân tệ, trung bình mỗi người là 35.679 Nhân dân tệ.

109 học viên bị tuyên án đến từ 17 tỉnh và thành phố thuộc trung ương. Trong đó, tỉnh Hắc Long Giang đứng đầu với 26 trường hợp, tiếp đến là Sơn Đông (15) và Cát Lâm (11). Bản án của họ có thời hạn từ sáu tháng đến 13 năm, trung bình là 3.67 năm.

Dưới đây là tóm tắt một số trường hợp bị kết án:

Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Bốn học viên Pháp Luân Công bị kết án nặng lên tới 13 năm tù

Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019, một năm rưỡi sau khi họ bị bắt chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Ông Tả Hồng Đào bị kết án 13 năm, ông Ngô Văn Chương là 11 năm, bà Lý Quốc Ái là 10 năm và ông Lưu Trường Phú là 8 năm tù. Họ đều đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm Tần Hoàng Đảo.

Vợ ông Tả là bà Thôi Thu Vinh, dù không tu luyện nhưng ủng hộ Pháp Luân Công, cũng bị kết án 19 tháng tù. Bà được thả vào ngày 9 tháng 1 năm 2019 sau khi thụ án.

Ngoại trừ ông Lưu, bốn học viên khác bị bắt giữ cùng hai học viên là ông Dương Hiểu Dũng và bà Viên Tố Tĩnh, tại văn phòng bất động sản của ông Tả vào ngày 9 tháng 6 năm 2017. Một giờ sau, ông Lưu bị bắt tại nhà riêng.

Công an lục soát nhà của tất cả các học viên đó và địa điểm kinh doanh của ông Tả. Họ đã tịch thu 100.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông giữ để giao dịch kinh doanh cùng với 50.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông Ngô đã để tại văn phòng ông Tả.

Công an còn lấy đi một chiếc xe đạp điện và đồ dùng văn phòng của ông Tả, xe máy điện mới của bà Viên, và một chiếc xe hơi mà bà Lý đã mượn của bạn bà trong đó chất đầy hàng dệt may mà bà đang bán.

Công an không trình lệnh khám xét trong khi lục soát nhà của các học viên, và sau đó cũng không cung cấp cho họ danh sách các đồ đạc bị tịch thu.

Tối hôm đó, tất cả bảy học viên đều bị đưa tới Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo. Không lâu sau đó, ông Dương được thả ra.

Viện Kiểm sát Sơn Hải Quan đã phê chuẩn việc bắt giữ họ vào ngày 15 tháng 7 năm 2017.

Cả bà Lý và ông Tả đều tuyệt thực để phản đối việc bị bắt và giam giữ tùy tiện. Họ bị bức thực và sức khỏe bị suy nhược. Ông Tả được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Công an Tần Hoàng Đảo.

Con trai ông Tả đã tới bệnh viện thăm ông vào ngày 31 tháng 7, một tháng sau khi ông nhập viện. Ông bị suy tĩnh mạch, teo cơ và tim đập nhanh. Con trai ông đã nộp đơn xin bảo lãnh ông tại ngoại để điều trị y tế, nhưng các nhà chức trách đều đã từ chối.

Bà Viên đã được trả tự do vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, sau một năm bị giam giữ. Hiện vẫn chưa rõ bà có bị kết án hay không.

Năm học viên còn lại, gồm vợ chồng ông Tả, ông Lưu, ông Ngô, và bà Lý, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Xương Lê vào các ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2017; 16 tháng 10 năm 2018; và ngày 11, 12 tháng 11 năm 2018.

Công tố viên đã cáo buộc họ “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được các tòa án Trung Quốc sử dụng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của các học viên đã thay mặt họ biện hộ “vô tội”. Các luật sư chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp, và rằng công tố viên đã không thể đưa ra bằng chứng để chứng minh việc thân chủ của họ tu luyện Pháp Luân Công phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào.

Không có nhân chứng truy tố nào có mặt ở tòa để đối chất.

Các học viên cũng biện hộ vô tội cho mình. Chấp hành viên tòa án đã chụp ảnh người nhà và bạn bè của các học viên, những người tham dự phiên tòa.

Tỉnh Tứ Xuyên: Cơ quan ngoài vòng pháp luật cưỡng chế tòa án chà đạp pháp luật kết án chín cư dân chỉ vì họ có đức tin, trong đó có cả người già ngoài 70 tuổi

Chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án vào ngày 7 tháng 1 năm 2019, 3 tháng sau phiên xử của họ vào tháng 11 năm 2018. Tất cả các học viên đều bị kết án lên đến 5 năm tù và bị phạt tiền.

Trong số đó, 6 học viên đã ngoài 70 tuổi, hai học viên trên 80 tuổi. Họ bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2017 chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Dưới đây là tên, tuổi, bản án và mức phạt tiền của các học viên:

Ông Trương Tân Vĩ, 89 tuổi, 3 năm và 4.000 Nhân dân tệ.
Ông Trương Minh Lãng, 82 tuổi, 5 năm và 10.000 Nhân dân tệ.
Ông Khang Tôn Lục, 71 tuổi, 3.5 năm và 5.000 Nhân dân tệ.
Ông Chúc Thiên Quý, 71 tuổi, 4 năm và 6.000 Nhân dân tệ.
Ông Nhạc Anh Thông, 70 tuổi, 4 năm và 6.000 Nhân dân tệ.
Ông Đại Vạn Nghĩa, 70 tuổi, 3 năm và 4.000 Nhân dân tệ.
Bà Chu Lệ Hoa, 62 tuổi, 4 năm và 6.000 Nhân dân tệ.
Bà Trần Quốc Quỳnh, 54 tuổi, 2.5 năm và 3.000 Nhân dân tệ.
Bà Tôn Dung, 40 tuổi, 1.5 năm và 2.000 Nhân dân tệ.

Học viên thứ mười là bà Dương Gia Thuận, 69 tuổi, bị xét xử cùng 9 học viên trên, đã được tha bổng.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Tứ Xuyên, là một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp, giám sát chặt chẽ vụ việc của các học viên.

Ngay cả khi công tố viên nhiều lần trả lại hồ sơ và không sẵn lòng tham gia bức hại, công an vẫn làm giả chứng cứ bổ sung theo yêu cầu của các viên chức ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL), những người này đe dọa sẽ kỷ luật công tố viên và thẩm phán nếu họ không truy tố được các học viên.

Các viên chức ở UBCTPL còn ra lệnh cho thẩm phán phạt tiền và kết án ít nhất ba năm tù các học viên, bất kể tuổi tác của họ.

Hai vợ chồng học viên cao tuổi bị kết án chỉ vì có thông điệp về Pháp Luân Công ở sân của họ

Ông Triệu Hưng Hữu, 79 tuổi, và bà Sử Quế Chi, 77 tuổi, ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án lần lượt là 3.5 năm và 4 năm tù vào tháng 1 năm 2013 sau khi họ bị tố giác có treo thông điệp với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở sân nhà họ.

Ông Triệu bị đưa tới Nhà tù Hô Lan, còn bà Sử bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang cho dù bà có vấn đề về sức khỏe và không được trại tạm giam tiếp nhận.

13 cư dân tỉnh Hắc Long Giang bị kết án tù vì đức tin của họ

13 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang bị kết án tù vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Thời hạn tù giam kéo dài từ ba năm rưỡi đến 10 năm, trung bình là năm năm tám tháng tù. Trong đó, chín học viên bị kết án có độ tuổi từ 45 đến 59. Bốn học viên có tuổi từ 63 đến 70 tuổi. Mức tiền phạt trung bình của tòa là 35.769 Nhân dân tệ.

Bà Tống Ngọc Chi, 65 tuổi, bị tuyên án 10 năm tù và bị phạt 65.000 Nhân dân tệ.

Trong thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017, 13 học viên ở thành phố Giai Mộc Tư, huyện Nghi Lan, và huyện Hoa Xuyên ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt. Được biết, Cục Công an Tỉnh Hắc Long Giang đã ra lệnh bắt giữ các học viên này.

Các học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Nghi Lan vào ngày 24 tháng 7 năm 2018. Luật sư của họ đã bào chữa cho các học viên vô tội và chỉ rõ việc bức hại Pháp Luân Công không dựa trên nền tảng luật pháp.

Một phụ nữ tỉnh Liêu Ninh bị phạt 5 năm tù trong một phiên tòa bí mật vì phân phát lịch về đức tin bị bức hại của bà

Bà Lý Diễm Thu, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 5 năm tù trong một phiên xử bí mật vào ngày 21 tháng 1 năm 2019. Thẩm phán đã không thông báo cho luật sư của bà về phiên xử, thay vào đó lại chỉ định một luật sư khác đại diện cho bà và nhận tội cho bà.

Người phụ nữ 52 tuổi này bắt đầu thụ án tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh từ 19 tháng 2 năm 2019, ngay sau Lễ hội Đèn lồng, ngày lễ cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc.

Bà Lý bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị đưa tới trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu. Tại đây, bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Bà bị bức thực đến mức gây ra tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể. Cả luật sư lẫn người nhà đều không được vào thăm bà.

Theo thông tin nội bộ, bà Lý trông rất yếu trong phiên xét xử. Bà không thể tự đi lại và không thể trình bày một cách rõ ràng.

Lần bắt giữ mới đây của bà Lý khiến người cha đã ngoài 80 tuổi của bà đau buồn đến kiệt sức. Ông lão bình thường rất cởi mở, nhưng từ khi biết con gái bị giam giữ ông đã thu mình và mất ngủ vào buổi tối. Ông cũng thường xuyên bị chảy máu cam, nhói tim và chóng mặt vì cao huyết áp.

Sáu học viên bị kết án tù bảy ngày trước Tết Nguyên đán

Sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, bị Tòa án Quận Ái Huy kết án tù vào ngày 28 tháng 1 năm 2019, một tuần trước Tết Nguyên đán.

Bà Lục Phụng Hiền bị kết án một năm rưỡi tù; bà Chu Tú Minh, bà Cao Định Liên, bà Lưu Xuân Lan và ông Trương Tiên Thành bị kết án một năm và một tháng tù; còn bản án của bà Dương Tú Lệ là một năm tù.

Tất cả các học viên, ngoại trừ ông Trương, bắt đầu thụ án tại Nhà tù Thượng Chí vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Ông Trương đã bị chẩn đoán là mắc bệnh lao. Ông vẫn bị giam tại trại tạm giam Thành phố Hắc Hà và trong tình trạng hiểm nghèo.

Bà Lục, ngoài 60 tuổi, sống bằng việc cho thuê nhà ở thành phố Hắc Hà. Bà đã mời 15 học viên Pháp Luân Công tới tập trung tại nhà bà vào ngày 8 tháng 6 năm 2018, và tại đó công an đã bắt giữ họ vì điện thoại di động của bà đã bị theo dõi.

Một cựu kế toán bị kết án hai năm tù chỉ vì gửi thư cho đồng nghiệp nói về đức tin của mình.

Bà Lý Quỳnh Hoa, 49 tuổi, bị kết án hai năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 21 tháng 2 năm 2019 chỉ vì gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công cho một đồng nghiệp cũ.

125198b5a221740943c76461490128bb.jpg

Bà Lý Quỳnh Hoa

Bà Lý, từng là kế toán ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2017 và bị giam tại trại tạm giam Quận Việt Tú trong một năm trước khi bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Hải Châu vào ngày 23 tháng 8 năm 2018.

Bà Lý đã liên tục bị bức hại trong 20 năm qua vì bà kiên định lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bà bị mất việc và chồng bà buộc phải ly hôn bà.

Giang Tô: Một người phụ nữ bị kết án một năm tù vì phân phát đĩa DVD nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cô Cố Kim Bình, ở thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô đã bị Tòa án Thành phố Đan Dương kết án một năm tù giam vào ngày 13 tháng 2 năm 2019. Cô bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 4 tháng 7 năm 2018 vì phát tặng một đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công.

Công an đã lục soát nhà, giam cô tại trại tạm giam trong hai tuần và sau đó giam lỏng cô tại nhà.

Thẩm phán Vương Hiểu Quân đã đe doạ cô Cố trước phiên toà lần thứ nhất rằng nếu cô không viết bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, họ sẽ kết án cô từ 3 đến 7 năm tù giam. Cô Cố đã từ chối hợp tác.

Trong suốt thời gian phiên toà, cô Cố đã yêu cầu nhân chứng bên nguyên xuất hiện tại phiên toà để đối chứng. Nhưng công tố viên Trương Lỗi trả lời rằng họ không cần triệu tập nhân chứng và cô Cố có thể nói chuyện riêng với ông sau phiên toà. Công tố viên Trương còn đổ lỗi cho cô Cố vì đã làm mất thời gian của họ và làm trì hoãn phiên toà.

Cô Cố đã tự bào chữa vô tội. Cô yêu cầu công tố viên và thẩm phán nêu rõ điều luật nào đã quy định Pháp Luân Công là phạm pháp và điều luật nào cho rằng cô đã phá hoại việc thực thi pháp luật.

Do không thể trả lời các câu hỏi của cô, thẩm phán Vương đã phải hoãn phiên toà. Ông ta kết án cô một năm tù trong phiên toà lần thứ hai vào ngày 13 tháng 2 mà không để cho cô đọc lời biện hộ đã chuẩn bị trước của mình.

Danh sách cập nhập các học viên bị kết án năm 2018 (.PDF)

Danh sách các học viên bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 (.PDF)

Các báo cáo liên quan:

931 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong năm 2018

52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin

Tỉnh Tứ Xuyên: Cơ quan ngoài vòng pháp luật cưỡng chế tòa án chà đạp pháp luật kết án chín cư dân chỉ vì họ có đức tin, trong đó có cả người già ngoài 70 tuổi

Một phụ nữ tỉnh Liêu Ninh bị phạt 5 năm tù trong một phiên tòa bí mật vì phân phát lịch về đức tin bị bức hại của bà

Giang Tô: Một người phụ nữ bị kết án một năm tù vì phân phát đĩa DVD nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/8/383600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/12/176118.html

Đăng ngày 23-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share