[MINH HUỆ 15-3-2019] “Trung Quốc đang đứng một mình một chiến tuyến trong vấn đề vi phạm nhân quyền”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu khi ông trình bày Báo cáo Quốc gia thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Tình hình Nhân quyền vào ngày 13 tháng 3 năm 2019.

Báo cáo ghi lại những vi phạm nhân quyền tại gần 200 quốc gia và lãnh thổ; trong đó có 120 trang là về Trung Quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được đề cập tới sáu lần.

Báo cáo ghi nhận vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc mà Hạ viện đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343 vào tháng 6 năm 2016, nhằm “Bày tỏ quan ngại về các báo cáo liên tiếp và đáng tin cậy về nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào tù nhân lương tâm mà không có sự đồng thuận của họ tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó có một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công và tín đồ của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Theo báo cáo này, “Một số nhà hoạt động và tổ chức tiếp tục cáo buộc chính quyền [Trung Quốc] về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.”

Hai học viên Pháp Luân Công, là Biện Lệ Triều và Mã Chấn Vũ, hiện đang bị giam cầm tại Trung Quốc, đã được đề cập trong báo cáo.

Biện Lệ Triều là một giáo viên từng đoạt giải thưởng tại Trường Trung học Số 10 ở Khai Loan, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Cô đã bị kết án 12 năm tù vào năm 2012. Mã Chấn Vũ là một kỹ sư tại Viện Nghiên cứu 14 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc. Ông đã bị Tòa án Trung cấp Nam Kinh kết án ba năm tù giam vào năm 2018.

Báo cáo liệt kê một số vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc, bao gồm cả những vụ do chính quyền nước này thực hiện như: “Giết người tùy tiện hoặc bất hợp pháp do chính quyền thực hiện; bắt cóc, tra tấn, giam giữ tùy tiện do chính quyền thực hiện; giam giữ, cầm tù trong điều kiện khắc nghiệt và đe dọa đến tính mạng; tù nhân chính trị”, và nhiều vi phạm khác.

Báo cáo cũng nêu chi tiết về việc các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân bị “tra tấn một cách có hệ thống trong thời gian bị giam cầm” của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Báo cáo chỉ ra rằng các nhà hoạt động chính trị và các tín đồ tôn giáo, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, đã và đang bị giam giữ tại các trung tâm cai nghiện; thời gian giam giữ lâu nhất là hai năm.

Báo cáo cũng đề cập đến tình trạng một số luật sư giúp các nhà hoạt động chính trị và người có tín ngưỡng đã bị tước giấy phép hành nghề. Một số luật sư trong đó đã bị giam giữ, sách nhiễu, đe dọa, hoặc bị cấm gặp thân chủ của họ. Một số luật sư từng giúp các học viên Pháp Luân Công thậm chí đã mất tích. Người ta tin rằng họ đã bị giam cầm bí mật. Luật sư Cao Trí Thịnh là một ví dụ, không ai còn nhìn thấy ông kể từ tháng 8 năm 2017.

Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao công bố báo cáo nhân quyền hàng năm. Báo cáo năm nay là báo cáo thứ 43.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/15/383923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/20/176212.html

Đăng ngày 22-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share