Bài viết củaTuyết Lợi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-3-2019] Một cư dân của thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị xử phạt 4 năm tù vào tháng 12 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Kháng án của bà bị từ chối sau đó hai tháng.

Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên đã đưa ra phán quyết về trường hợp của bà Vu Xuân Hương vào ngày 22 tháng 2 năm 2019 mà không qua xét xử công khai theo yêu cầu. Hai ngày sau, khi luật sư đến thăm bà ở trại tạm giam địa phương, gia đình bà mới được biết về quyết định này.

Bà Vu bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2018, sau khi bị báo cáo về việc nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị xét xử ở Tòa án Quận Tây Cương vào ngày 4 tháng 9 năm 2018, và bị kết án tù vào ngày 11 tháng 12 năm 2018.

Con gái bà, cô Tống Đan Đan, không phải luật sư nhưng đã đại diện bào chữa cho bà sau khi bà nhận được bản án. Cô Tống đã giúp mẹ gửi đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp. Các yêu cầu của cô được gặp bà Vu, xem xét lại hồ sơ vụ án, và tổ chức phiên xét xử công khai vụ án của bà đều bị thẩm phán tòa phúc thẩm từ chối, vị này cũng từ chối trả lời điện thoại của cô Tống.

Khi cô Tống xoay xở để có được số điện thoại của thẩm phán và gọi cho ông, ông phủ nhận rằng ông là người chịu trách nhiệm về vụ án của bà Vu.

Ngay sau khi cô Tống nói chuyện với thẩm phán qua điện thoại, cô nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của ông vào ngày 11 tháng 2. Người trợ lý yêu cầu cô nộp sổ hộ khẩu để chứng minh quan hệ với mẹ cô trong vòng ba ngày, nếu không họ sẽ hủy bỏ quyền đại diện của cô đối với bà Vu.

Sau khi cô Tống nộp các giấy tờ được yêu cầu, thẩm phán yêu cầu cô nộp một bản bào chữa bằng văn bản. Cô nói rằng cô muốn trình bày luận chứng bào chữa của cô trong phiên xét xử phúc thẩm công khai vụ án của mẹ cô. Cô không đệ trình văn bản bào chữa, và thẩm phán từ chối tổ chức phiên xét xử và cũng không cho phép cô xem lại hồ sơ vụ án của mẹ cô.

Rồi cô Tống thuê một luật sư để đại diện cho mẹ cô. Khi luật sư này gặp bà Vu vào ngày 24 tháng 2, bà Vu cho ông hay thẩm phán đã quyết định giữ nguyên án tù của bà vào hai ngày trước.

Sau khi biết về quyết định đó, cô Tống gọi điện lại cho thẩm phán. Cuộc gọi của cô không được trả lời.

Bài viết liên quan:

Người mẹ bị phạt bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, con gái lên tiếng ủng hộ bà vì nhân cách của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/10/383694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/16/176167.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share