[MINH HUỆ 18-3-2019] Khoảng 80 bạn trẻ tín đồ Cơ Đốc giáo ở độ tuổi từ 10 đến 30 đã tham gia hoạt động liên tôn giáo vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2019 tại tỉnh Buenos Aires, nơi ông Friar Marcos Ramirez, người tổ chức sự kiện, đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn họ luyện các bài công pháp và giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm lần thứ 800 cuộc gặp của Thánh Francis (Phanxicô), thành Assisi, và Quốc vương Hồi giáo Al-Malek. Tham gia hoạt động là các tín đồ Cơ Đốc giáo dòng Francis đến từ các tỉnh của Argentina, gồm Cordoba, Formosa, Santa Cruz, Corrientes, Salta và Buenos Aires.

054a6b7a639bb92d6f68e1dae4141ecc.jpg

Những người tham gia hoạt động liên tôn giáo tại Argentina học bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

Ba học viên Pháp Luân Đại Pháp ở độ tuổi 17 và 19 đã hướng dẫn các bài công pháp và giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cho những bạn trẻ tham dự. Sau khi được giới thiệu về bài tập thiền định, nhiều bạn trẻ nói rằng, họ được trải nghiệm sự sâu sắc của môn tu luyện và kết nối với tâm linh của bản thân và Thần theo một cách khác.

Một phụ nữ nhận xét: “Tôi nhận ra rằng có rất nhiều điểm tương đồng trong nhận thức về Thần, còn thiền định cũng giống như cầu nguyện vậy. Tôi cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ với Chúa mặc dù phương thức là khác nhau.”

Một nam thanh niên nói với các học viên rằng anh luôn thấy thu hút với các môn phái tu luyện của phương Đông. Anh đã luyện một số môn, trong đó có Thái Cực quyền và Yoga, nhưng anh cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp vô cùng đặc biệt. Anh đã hỏi thông tin chi tiết về các nhóm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố nơi anh sống để có thể tiếp tục học.

Một nữ tu sỹ dòng Francis sống ở Santa Cruz (thuộc vùng Patagonian ở miền Nam Argentina) cho biết, cô cảm thấy rất yên bình trong buổi thiền ngoài trời và cảm ơn sâu sắc các học viên. Cô muốn gặp các học viên trong thành phố nơi cô sinh sống.

ea1e1c6238026d278a5ddaaee5b552a8.jpg

Ba học viên trẻ hướng dẫn luyện các bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp

Ngoài thiền định và các bài công pháp đứng, những người tham dự cũng tìm hiểu về tầm quan trọng của việc tu luyện bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và áp dụng những nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày.

c97736b278a3308eb5e1fcfd2e9d45d8.jpg

Chiếc áo phông của các học viên đề cập đến cuộc bức hại đang diễn ra của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm đến Pháp Luân Đại Pháp

Những người tham gia cũng được thông tin về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng gần 20 năm ở Trung Quốc, nơi chính quyền cộng sản Trung Quốc cầm tù và tra tấn các học viên để ép họ phải từ bỏ tu luyện. Những người tham gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ cũng nhận thức được cuộc bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc, những người này cũng bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức.

Ông Friar Marcos Ramirez, người tổ chức sự kiện, cho biết ông vô cùng cảm ơn sự tham gia của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hoạt động liên tôn giáo này. Ông cũng thảo luận về tình trạng nghiện công nghệ trong xã hội ngày nay và sự phụ thuộc vào điện thoại di động ở nhiều bạn trẻ. Ông đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù họ đều là những người trẻ tuổi nhưng đã rất kiên định vào đức tin của mình và sẵn sàng chia sẻ điều đó với mọi người.

Những người tham gia hoạt động liên tôn giáo được luân chuyển theo nhóm, mỗi nhóm gồm 20 người, tham dự bốn hội thảo khác nhau. Trong bốn hội thảo này, Pháp Luân Đại Pháp là nhóm duy nhất không phải là Cơ Đốc giáo. Hầu hết những người tham gia ban đầu đều chưa quen thuộc với Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ tỏ ra rất vui và hòa ái, vô cùng hào hứng luyện các bài công pháp và kinh hoàng khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176188.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share