Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2019] Một cụ bà 67 tuổi trong tình trạng hiểm nghèo đã không được phép đi khám bệnh bởi vì bà không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công tố viên họ Lý tuyên bố rằng bà Châu Ngọc Phương, người đã bị giam giữ hơn hai tháng, sẽ không được nhập viện nếu bà không chịu từ bỏ đức tin của mình. Ông ta cũng đang soạn bản cáo trạng chống lại bà Châu.

Bà Châu là một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Từ tháng 3 năm 2018 tới tháng 1 năm 2019, bà đã bị bắt giữ ba lần vì trò chuyện với mọi người hoặc phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công.

Trong lần bắt giữ đầu tiên vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, mặc dù sau vài giờ bà được thả ra vì tình trạng sức khỏe yếu, cảnh sát lại bắt giam bà lần nữa vào ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Bà Châu bị khó thở và bất tỉnh sau ba ngày bà bị bắt giữ lần thứ hai. Bà được đưa tới một bệnh viện ở địa phương để cấp cứu, và được thông báo rằng tình trạng [của bà] cực kì nghiêm trọng. Bác sỹ cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng choáng váng vẫn chưa rõ ràng, và bà có thể qua đời bất cứ lúc nào. Gia đình bà được cảnh báo rằng bà có thể bị đột quỵ hoặc bị sốc.

Bà bị bắt giữ lần thứ ba ngay sau khi bà được đưa về nhà để hồi phục vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, sau khi bị tố cáo đã phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và đưa bà tới Trại tạm giam Nam Câu vào tối hôm đó.

Gia đình bà yêu cầu trả tự do cho bà nhưng cứ phải chạy đi chạy lại giữa đồn cảnh sát và Phòng An ninh Nội địa.

Theo luật sư của bà Châu, người đã gặp bà trong trại giam vào tháng 2, thì tình trạng [sức khỏe] của bà rất đáng lo ngại. Bà đã rụng hết răng nên việc ăn uống rất khó khăn và trở nên gầy yếu. Bà bị đau đầu nghiêm trọng, đau cổ và chóng mặt. Bà cũng rất khó khăn trong việc tự đứng lên và đi lại.

Gia đình bà Châu đã đệ trình bệnh án của bà, kháng nghị công tố viên Lý ngừng vụ án, và yêu cầu bà phải được khám sức khỏe toàn diện. Công tố viên Lý giữ quan điểm rằng bà Châu phải ký đơn từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công thì mới được phép điều trị y tế.

Báo cáo liên quan:

Liêu Ninh: Một người phụ nữ ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắt giữ lần thứ 3 trong vòng 10 tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/11/383733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/14/176150.html

Đăng ngày 20-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share