Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 11-11-2018] Cuối năm 2016, tôi đã học cách sử dụng Wechat [không lâu] sau khi bị bức hại trở về từ hang ổ hắc ám của tà ác. Trong khoảng thời gian này, tôi đã lưu tài khoản WeChat của một đồng tu. Một ngày, khi tôi gặp đồng tu này, đồng tu đột nhiên hỏi tôi, bạn thế nào mà lại gửi cho tôi nội dung như thế trong Wechat? Tôi hỏi nội dung gì? Đồng tu nói là ca ngợi tà đảng. Tôi nói không có, tôi không có gửi cho bạn cái gì cả, bạn đưa tôi xem nào. Đồng tu đã đưa cho tôi xem, nhìn qua, đúng là nội dung ca ngợi tà đảng. Nhìn thấy nó quả thực được gửi đi từ tài khoản WeChat của tôi, thực sự là thật giả lẫn lộn.

Lúc đó, tôi lập tức hướng nội tìm, xem có sơ hở nào bị tà ác lợi dụng hay không, tại sao xuất hiện sự việc như vậy? Kể từ đó, sự ỷ lại vào Wechat của tôi không còn lớn nữa, tôi cảm thấy nó không an toàn, cũng thường khuyên các đồng tu không nên sử dụng WeChat để liên lạc.

Tháng 7 năm 2018, tôi bất ngờ gặp một sự việc khác, một nữ đồng tu nói muốn gặp một nam đồng tu, nữ đồng tu này nói rằng cuộc trò chuyện với nam đồng tu ấy trong Wechat rất là tốt, rất hợp ý, và rất xúc động. Cô ấy đặc biệt đi từ một vùng khác đến, muốn tôi dẫn cô ấy đi gặp vị nam đồng tu này.

Tôi nghe cô nói về tình huống của nam đồng tu đó, theo hiểu biết của tôi về người đó thì căn bản không phải như vậy, tôi nói với cô ấy về những nghi vấn, nhưng cô ấy nói tên của nam đồng tu và số WeChat là đúng, tôi cảm thấy rất lạ. Tôi nói cô ấy đưa nội dung Wechat tôi xem thế nào, nhưng cô ấy không muốn. Cô ấy nói: Chẳng phải bạn cũng có trong đó sao? Tôi nghe thấy rất ngạc nhiên, vì căn bản là tôi không có lưu tài khoản WeChat của nữ đồng tu này. Trên mạng Internet quả thực điều gì cũng đều có thể làm được! Trong tình hình Trung Cộng vẫn đang bức hại nghiêm trọng hiện nay, vẫn còn có nhiều đồng tu không lý trí như thế, thật sự cần phải suy ngẫm hơn nữa.

Nếu tài khoản Wechat của đồng tu bị sao chép và mạo danh để nói chuyện với bạn, nói những chuyện quan trọng, bạn cảm thấy đúng là hai người biết mình đang nói chuyện gì, hoặc hỏi bạn cần một số thứ, điều này rất bình thường. Bởi vì những sở thích thông thường, [những điều] yêu thích, và mọi thứ trong cuộc sống của bạn, họ [Trung Cộng] đều rõ như lòng bàn tay, vì thế tạo ra thật giả lẫn lộn, bạn có thể phân biệt được không?

Khi tôi nhìn thấy thông báo của Minh Huệ, trong tâm thực sự cảm thấy thật tốt quá, tôi tạ ơn Sư phụ từ bi. Tôi cảm thấy không chỉ ngừng sử dụng Wechat, chúng ta còn nên ngắt kết nối Itnernet và không dùng điện thoại di động nữa, bảo lưu thông tin bình thường là được rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/微信的破坏力很大-376982.html

Đăng ngày 15-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share