[MINH HUỆ 16-2-2019]Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh, với ít nhất 129 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên đã bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị kết án tù

3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên chính thức bị bắt

4. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Cô Trương Tuấn Linh bị tạm giam

5. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Cô Ngưu Ngọc Huy bị bắt giam

6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Cô Trương Huệ Lan bị bắt giữ

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] 103 học viên bị bắt giữ

8. [Bắc Kinh] Cô Đỗ Văn Cách đã qua đời do bị bức hại

9. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Kì Sâm bị tạm giam

10. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Chín học viên đã bị chuyển hồ sơ tới toà án

11. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Cô Chương Hân Hồng đã bị chuyển hồ sơ tới toà án

12. [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Cô Phó Tú Phương chính thức bị bắt

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên đã bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát

Ông Đô Nghiệp Thành, ông Quan Hưng Đào và bà Ngô Diễm Hoa đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Gần đây, hồ sơ của họ đã bị chuyển sang Viện kiểm sát Nhượng Hồ Lộ.

Những người tham gia bức hại ba học viên:

Triệu Nham Tùng (赵岩松), Phó viện trưởng Viện kiểm sát

Nhượng Hồ Lộ: +86-13359590310

Chu Xích Hồng (朱赤红), Trưởng khoa, Khoa Điều tra và trinh sát: +86-459-5974401, +86-13359590355

Phong Quang (封光), xử lý vụ việc: +86-13351196789, +86-459-5974201

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị kết án tù

Ông Khang Vạn Tài ở thị trấn Tân Lập Thành, quận Tịnh Nguyệt, bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2018. Ông đã bị kết án 3 năm tù giam.

Cô Trương Diễm Hoa ở thị trấn Tân Lập Thành, bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2018. Cô đã bị kết án 3 năm tù giam.

Ông Trương Tự Hữu ở thị trấn Tân Lập Thành, bị bắt vào cuối năm 2017. Ông bị kết án 6 năm tù giam.

Cô Dương Á Phàm đến từ quận Tịnh Nguyệt, bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2018. Cô bị kết án 2 năm tù và bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.

3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên chính thức bị bắt

Vào tối ngày 7 tháng 1 năm 2019, cô Lưu Phượng Bảo, cô Đinh Lê Kiệt, và cô Dương Diễm Kiệt đã bị các nhân viên đồn cảnh sát Chính Dương theo dõi và bắt giữ trong khi đang treo các tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhà của cô Đinh và cô Dương đều bị lục soát. Các tài liệu của cô Lưu bị tịch thu, và chiếc xe điện của cô bị tạm giữ. Cả ba học viên bị bắt tạm giam trong 15 ngày. Sau đó, họ bị chuyển tới Trại tạm giam. Họ chính thức bị Viện kiểm sát bắt giữ vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

4. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Cô Trương Tuấn Linh bị tạm giam

Cô Trương Tuấn Linh bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Hồn Xuân trong 15 ngày.

5. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Cô Ngưu Ngọc Huy bị giam trong tù

Cô Ngưu Ngọc Huy đã bị bắt bởi các nhân viên Phòng An ninh nội địa thành phố Thư Lan và đồn công an Nam Thành vào ngày 13 tháng 10 năm 2016. Sau đó, cô bị kết án 5 năm tù và bị Toà án thành phố Thư Lan phạt 50.000 Nhân dân tệ. Cô hiện vẫn đang bị giam giữ tại khu số 8, Nhà tù nữ thành phố Trường Xuân.

6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Cô Trương Huệ Lan bị bắt giữ

Cô Trương Huệ Lan đến từ quận Hoà Bình đã bị cảnh sát mặc thường phục ở quận Hoàng Cô bắt giữ và đưa đến Đồn công an Hoàng Hà vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2019. Các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của cô cũng bị tịch thu.

Các bên tham gia vào việc bức hại cô Trương:

Đồn cảnh sát Hoàng Hà: +86-24-86262709

Phòng An ninh nội địa quận Hòa Bình: +86-24-86402363, +86-24-86404354

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] 103 học viên bị bắt giữ

103 học viên đã bị bắt giữ vào năm 2018, gồm có:

Hàn Tuyết Tùng, Kim Thuý Hương, Liễu Ái Mẫn,Từ Tiếu Nham, Hàn Mĩ Linh, Trương Ngọc Hà, Vương Tú Hương,Lí Khoan, Trịnh Đức Tài, Lưu Hi Vĩnh, Chu Hưng, Lí Thiên Học, Vương Lệ Quả, Trương Tam Mạn, Đàm Xuân Vinh, Cốc Tú Hoa, Tôn Bảo Anh, Lưu Tỉnh Long,Từ Trường Lan, Vương Quân, Vương Lệ Mai, Cúc Hiền Thanh, Lão Lô, Lí Cương, Vương Nhật Thanh, Vu Xuân Hương, Khương Lệ Hoa,Vương Tố Miên, Chu Hồng Húc, Hác Phúc Khuê, Niếp Sương, Chu Vĩ Phượng, Bốc Đông Phương, Lưu Ngọc Cần, Tôn Kiệt, Lưu Thành Đào, Tôn Tân, Chu Xuân Vinh, Lữ Bình, Tôn Ngọc Mẫn, Đằng Văn Chất, Tôn Quế Linh, Vương Nguyệt Hồng, Trương Lão Bá, Lão Duẫn, hai vợ chồng Cơ Tràng Tiền, Lưu Liên Tuệ, Bao Vệ Đông, Vương Vĩnh Sinh, Trần Lợi Vinh, Trần Quế Vinh, Lí Thường Lan, Luật Tập Quảng, Mã Quang Vinh, Đại Xuân, Lưu Kiêu Hùng, Liệu Kiệt, Chu Vĩ Quân, Trương Á Lệ, Vương Chiêu, Dương Lệ Hoa, Chu Thành Can, Đằng Vân Thanh, Thôi Thượng Anh, Mạnh Tường Linh, Trần Mĩ Quyên, học viên Pháp Luân Công lớn tuổi, Hàn Thánh Kim, Trịnh Khắc Thanh, Triệu Tú Anh, Dương Quế Cúc, Hoa Cảnh Ngọc, Tô Tài Chương, Vương Thiện Đệ, Khúc Thục Thanh, Tống Thục Xuân, Tống Học Tồn, Trần Quốc Diễm, Trần Quốc Hoa, Trần Quốc Lệ, Tôn Minh Giai,Tôn Ngọc Chi, Vương Tự Phượng, Từ Ngạn Hà, Tương Liên Hương, Vương Thục Anh, Đảng Lệ, Lưu Lê Hoa, Trương Mẫn, Từ Ngạn Linh, Trình Ngọc Vinh, Trần Dược Vinh, Tào Lệ Mai, Trương Hâm, học viên nam Lưu Tính, Vương Tuấn Anh, Trâu Tú Nhan, Cơ Tràng Quách Tính, vợ chồng Tôn Hoa Lợi, Quan Thục Hoa, Hứa Lệ. Tổng cộng có 103 học viên.

8. [Bắc Kinh] Cô Đỗ Văn Cách đã qua đời do bị bức hại

Cô Đỗ Văn Cách ở quận Đại Hưng bị giam tại Nhà tù nữ Thiên Đường Hà trong 4 năm. Cô bị giám sát và bị quấy rối liên tục kể từ khi cô trở về nhà vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Cô đã qua đời vào ngày 1 tháng 2 năm 2019.

9. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Kì Sâm bị tạm giam

Ông Triệu Kì Sâm 55 tuổi, một công nhân nghỉ hưu đến từ mỏ Lương Trang thuộc tập đoàn khai thác mỏ Tân Văn, đã bị bắt bởi các nhân viên Phòng An ninh nội địa huyện Đông Bình, đồn công an Tiếp San, và đồn công an Thiên Bình vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2018. Ông Triệu hiện vẫn đang bị giam tại trại tạm giam huyện Đông Bình.

10. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Chín học viên đã bị chuyển hồ sơ tới toà án

Tám học viên đã bị các nhân viên Phòng công an Nghênh Trạch bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2018: Bà Vương Tố Bình (67 tuổi), ông La Bảo Quân (62 tuổi), bà Tôn Chí Phân (60 tuổi), bà Trương Thanh Hương (69 tuổi), bà Trương Nhuận Anh (71 tuổi), bà Quách Nhuận Tiên (68 tuổi), bà Điền Ngọc Cầm (60 tuổi), và bà Hồ Lan Anh (65 tuổi). Nhà của họ đã bị lục soát.

Bà Vương Lan Mai (72 tuổi) đã bị bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 10 năm 2018. Nhà của bà đã bị lục soát.

Hiện tại hồ sơ của 9 học viên đã bị chuyển từ Viện kiểm sát quận Nghênh Trạch sang Toà án quận Nghênh Trạch.

Những người tham gia bức hại:

Nguỵ Nghị (魏毅), Trưởng phòng, Phòng cảnh sát Nghênh Trạch: +86-351-4190052, +86-13903511823

Vương Chính Minh(王政明), Phó phòng: +86-351-2026577, +86-13935198768

Trần Gia Lâm (陈加林), Viện trưởng viện kiểm sát: +86-351-4237555, +86-13903401305

Đỗ Văn San(杜文山), Viện phó viện kiểm sát: +86-351-4237580, +86-13903400300

11. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Cô Chương Hân Hồng đã bị chuyển hồ sơ tới toà án

Cô Chương Hân Hồng bị các công an thuộc Đồn công an Hòa Bình Lộ bắt giữ vào ngày 8 tháng 6 năm 2018. Hồ sơ của cô đã bị chuyển sang toà án quận Thục Sơn.

12. [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Cô Phó Tú Phương chính thức bị bắt

Cô Phó Tú Phương đã bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2018. Cô chính thức bị bắt giam vào ngày 1 tháng 12 năm 2018. Cô bị giam giữ tại trại tạm giam số 3 thành phố Thâm Quyến. Cô đã bị chuyển sang trại tạm giam Nam Sơn vào ngày 18 tháng 1 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/2/176011.html

Đăng ngày 15-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share