[MINH HUỆ 27-02-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 3 thành phố hoặc các huyện thị ở 2 tỉnh thành, với ít nhất 4 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

5064d316d9a1a4eedf4f554c9d6cfe41.jpg

1. [Thiên Tân] Bà Tôn Ngọc Bình bị bắt giữ
2. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Dương Ngọc Hoàn bị bắt giữ chính thức; Con gái bị bức hại phải rời nhà sống trôi dạt
3. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của bà Mạc Nhã Cầm đã chuyển sang viện kiểm sát

1. [Thiên Tân] Bà Tôn Ngọc Bình bị bắt giữ

Đồn trưởng Đồn Công an Nhạc Long ở khu Ninh Hà đã dẫn theo nhiều cảnh sát khác kéo tới nhà của bà Tôn Ngọc Bình ở thôn Nhạc Long vào ngày 26 tháng 2 năm 2019. Họ đã bắt giữ bà và lục soát nơi ở của bà.

2. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Dương Ngọc Hoàn bị bắt giữ chính thức; Con gái bị bức hại phải rời nhà sống trôi dạt

Bà Dương Ngọc Hoàn, 70 tuổi, ở khu dân cư Hương Dật Tử Quận, Khu Công nghệ cao Phổ Khẩu, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2018. Giả, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Tân khu Giang Bắc, và công an của Đồn Duyên Giang đã lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính, và các thiết bị điện khác của bà.

Bà Dương bị đưa tới Trại tạm giam Phổ Khẩu. Viện kiểm sát đã phê chuẩn bắt giữ chính thức bà vào đầu tháng 11 năm 2018.

Giả đã dẫn theo công an của Đội An ninh Nội địa và Đồn Công an Dương Câu đến nhà cô Dương Lân Vĩ (con gái út của bà Dương Ngọc Hoàn) ở khu dân cư Phổ Viên Thôn vào cuối tháng 9 năm 2018. Họ lục soát nhà và cố gắng bắt giữ cô Dương Lân Vĩ. Tuy nhiên, cô đã cố gắng trốn thoát và hiện vẫn đang phải sống lang thang.

Tham gia bức hại bà Dương và con gái bà:
Giả (贾), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa +86-18913878886

3. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của bà Mạc Nhã Cầm đã chuyển sang viện kiểm sát

Bà Mạc Nhã Cầm, 72 tuổi, ở trấn Ngũ Long Bối bị người của Cục Công an Thành phố Đan Đông và đồn công an địa phương bắt giữ vào sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Công an giật túi xách của bà, và lấy đi hơn 300 tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công trên đó. Đồ tạp hóa mà bà vừa mua bị ném xuống đất.

Công an lấy chìa khóa nhà bà Mạc, đi tới nhà bà, và lục soát nơi ở của bà. Họ lấy đi 40 cuốn sách Pháp Luân Công và một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Mạc đã bị giam 15 ngày trước khi Viện Kiểm sát Khu Chấn An phê chuẩn bắt giữ chính thức bà. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển qua cho Viện kiểm sát.

Tham gia bức hại bà Mạc:
Vương Húc Đông (王旭东), đồn trưởng, Đồn Công an Ngũ Long Bối: +86-415-4101783, +86-415-2160708, +86-13704956007
Dương Tuyết Phong (杨雪峰), chính trị viên: +86-415-4101783, +86-415-3881487, +86-13194156388
Thiệu Minh Tuyền (邵明泉), phó đồn trưởng: +86-415-4101783, +86-15941588682


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/27/383281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/10/176105.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share