Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-3-2019] Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công từ khu vực New York và các vùng lân cận đã tham gia một cuộc diễu hành trên Đại lộ 8 ở Brooklyn, nơi có cộng đồng người Hoa lớn thứ ba ở thành phố New York, vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019.

Dẫn đầu là 160 thành viên của Đoàn nhạc Tia Guo, các học viên trong lễ diễu hành biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, biểu diễn múa lân truyền thống của Trung Quốc, múa rồng, và trống lưng. Họ cũng trưng bày các biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

269a1fdc76b3bab4b58ae4aa9eab291f.jpg

d88bc01f26cd6acabddde6cd4cfab88e.jpg

0244c6cd7bb44cf6210192e5f25a49a1.jpg

e8fe4d2e9fe522cff5d2457fa26e77de.jpg

29c8ff270a11626afd46fe2f7862e352.jpg

d164633bfe6fa07d032056bac6fb81d9.jpg

74c662487b518248cdef0d5daecf8a30.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành trên Đại lộ 8 ở Brooklyn, New York vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019

Ông Châu, chủ của một cửa hàng trên Đại lộ 8 cùng ông Lâm, bạn ông, ca ngợi buổi biểu diễn của các học viên. Ông Châu nói: “Thật là tuyệt khi có biểu diễn của Pháp Luân Công hàng năm ở đây. Buổi diễu hành mang đầy năng lượng tích cực.”

99c0f8201c3d802f0230701e9815335f.jpg

Ông Trần

Một khán giả khác, ông Trần, đã quay phim buổi biểu diễn của đoàn nhạc. Ông nói đầy tự hào: “Đây là buổi diễu hành của người Trung Quốc. Rất ấn tượng. Tôi sẽ xem lại nó ở nhà.”

400 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ trong lễ diễu hành

Các học viên Pháp Luân Công đã phổ biến thông tin về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc cho công chúng suốt 20 năm qua. Nỗ lực của họ đã đạt được thành công lớn, khi nhiều cư dân của cộng đồng người Hoa ở Brooklyn giờ đã biết đến Pháp Luân Công.

Khi xem cuộc diễu hành, ông Giang nói với một phóng viên Minh Huệ: “Pháp Luân Công cải thiện tâm và thân của con người, vậy mà chính quyền lại bức hại họ, còn mổ cướp nội tạng của họ nữa. Đây là tội ác chống lại nhân loại. Tôi ủng hộ việc phản bức hại trong hòa bình của họ.”

bb4bb7e373ed94c8f5b11eccb9f480e8.jpg

Ông Giang cho biết, ông sẽ chia sẻ đoạn video quay được về cuộc diễu hành trên mạng truyền thông

Cô Đổng Yến Tân nói: “Khi còn nhỏ, tôi tin vào chính quyền Trung Quốc và hiểu nhầm về Pháp Luân Công. Bây giờ, tôi đã biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt và lương thiện.”

Khi được hỏi cô có muốn thoái ĐCSTQ, Đoàn, Đội không, cô nói: “Đảng Cộng sản bức hại rất nhiều người có tín ngưỡng. Tôi là một đoàn viên, giờ tôi muốn thoái.”

Khán giả Trung Quốc thể hiện sự vui mừng khi thấy đoàn diễu hành của các học viên đi qua cộng đồng của họ. Bà Ngô nói: “Bạn không thể thấy hoạt động này ở Trung Quốc. Thật tuyệt khi Pháp Luân Công có thể tự do lên tiếng ở đây.”

Anh Lý Tường, một thanh niên từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ từ hai năm trước, nói rằng, anh chưa biết nhiều về Pháp Luân Công nhưng thấy rất thú vị khi đọc về pháp môn này. Anh nói: “Đoàn diễu hành mang theo chân dung của những người bị tra tấn đến chết. Thật là sai lầm khi bức hại những người tốt.”

Trong lễ diễu hành, các học viên đã phân phát hơn 2.000 tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công. Hơn 400 người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, Đoàn, Đội.

300 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ trong sự kiện năm mới ở Brooklyn

Ba tuần trước lễ diễu hành, trong dịp lễ Tết Nguyên đán, các học viên đã tổ chức một sự kiện khác ở Đại lộ 8, và đã có gần 300 người Trung Quốc làm tam thoái.

1fff72ad2f8352d069241ea72ceb6938.jpg

e04fed314bc12673dda40ea04fca1295.jpg

Các học viên phát tờ rơi về Pháp Luân Công trên Đại lộ 8, giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Các học viên đã tặng quà năm mới – những quả bóng đầy màu sắc in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, cũng như các tập sách nhỏ giới thiệu về môn tu luyện bằng tiếng Trung.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/22/383084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176106.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share