[MINH HUỆ 9-3-2019) Ngày 8 tháng 3 năm 2019, ông Samuel D. Brownback, Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã phát biểu tại Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài tại Hồng Kông. Ông lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống.

2dcb6341b643f5815a670805605939b7.jpg

Ông Samuel D. Brownback, Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế

Ông Brownback: Các cáo buộc khẳng định ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống

Nói về tình trạng tự do tôn giáo của Trung Quốc, ông Brownback nói: “Đã có nhiều tài liệu ghi chép về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công – đối tượng bị ngược đãi.”

Trích dẫn các báo cáo về tình trạng tra tấn và những ước tính về hàng ngàn người bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Brownback chỉ ra rằng, Pháp Luân Công ước tính, chỉ riêng năm 2018 đã có ít nhất 69 học viên Pháp Luân Công đã bị tử vong tại các cơ sở giam giữ của chính quyền Trung Quốc hoặc do bị tổn thương kéo dài trong thời gian bị giam giữ.“

“Các cáo buộc khẳng định rằng, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ, gồm các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.”

“Dữ liệu của các nhà nghiên cứu bền bỉ, can đảm đã đặt ra những câu hỏi đáng quan ngại về hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc trước tình trạng số nội tạng được hiến tự nguyện không thể đáp ứng được nhu cầu. Đây là bức tranh hết sức kinh hoàng.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động chính quyền Trung Quốc chấm dứt việc lạm dụng và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Việc này đã kéo dài hơn 20 năm và phải chấm dứt. Ngoài ra, họ phải giải trình về nơi giam giữ những học viên bị mất tích.

ĐCSTQ sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến với tín ngưỡng

Ông Brownback bày tỏ sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc đối với người Trung Quốc và những đóng góp của họ cho nhân loại. Ông nói tiếp: “Khi tôi nhận được báo cáo về những gì mà người có tín ngưỡng của Trung Quốc đang phải chịu đựng, tôi không khỏi tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không tin công dân nước mình, không để họ tự chọn hướng đi cho linh hồn của họ. Một tỷ linh hồn đang chịu sự khống chế đó. Có vẻ như chính quyền Trung Quốc đang tuyên chiến với tín ngưỡng. Đó là cuộc chiến mà họ không thể chiến thắng.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ gì ở những công dân có tín ngưỡng? Chính quyền Trung Quốc đang tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo mà Hiến pháp nước này cũng như Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc quy định.”

Ông tuyên bố rằng, kể từ năm 1999, Hoa Kỳ đã xác định Trung Quốc là quốc gia cần quan tâm đặc biệt theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998. Đây là loại vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất trong báo cáo đánh giá thường niên về tự do tôn giáo do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiến hành.

Trung Quốc sẽ có tự do tín ngưỡng trong tương lai

Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc phải nghe lời kêu gọi của chính người dân nước mình đòi quyền tự do tôn giáo và phải hành động để sửa chữa sai lầm này.”

“Người Trung Quốc là một dân tộc vĩ đại. Một ngày nào đó không xa, họ sẽ được tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Cánh cổng tự do tôn giáo sẽ mở ra ở Trung Quốc và bức màn sắt của cuộc bức hại tôn giáo sẽ bị dỡ xuống. Chính quyền Trung Quốc hiện đang đứng bên lề [sai] trái của lịch sử – nhưng điều này sẽ thay đổi.”

Ông cũng cho hay, việc chính quyền Trung Quốc tự ý giam giữ người Duy Ngô Nhĩ trong các trại giam là điều đáng báo động. Ở Tây Tạng, ĐCSTQ vẫn tiếp tục đàn áp Phật giáo và đã đập phá các tu viện. Chính quyền Trung Quốc đã đuổi hàng ngàn nhà sư và phá hủy nơi ở của họ. ĐCSTQ cũng đã tăng cường bức hại các tín đồ Cơ đốc giáo từ khi bắt đầu thực thi các quy định sửa đổi về các vấn đề về tôn giáo vào năm ngoái.

Thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người

Ông Brownback nói, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang tập hợp các lãnh tụ tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới để thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Tháng 7 năm ngoái đã diễn ra Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo cấp Bộ trưởng. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố rằng, cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 7 tại Washington.

Ông cho biết: “Thông qua tất cả những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi đang theo đuổi một ước mơ đơn giản nhưng quan trọng – rằng một ngày nào đó tất cả mọi người trên thế giới sẽ được tự do thực hành tín ngưỡng mà họ chọn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/9/383666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/10/176103.html

Đăng ngày 12-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share