[MINH HUỆ 14-2-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại5 thành phố hoặc các huyện thị ở3 tỉnh, với ít nhất7 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

1. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Cô Mã Hoa chính thức bị bắt giữ
2. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Khánh Tường bị tạm giam
3. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Hưng Hoà và vợ ông, bà Phùng Nguyệt Lan bị bắt giữ
4. [Thượng Hải] Cô Vương Diệp và cô Chu Triệu Cầm bị tạm giam
5. [Thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Minh Tiêu lại bị bắt giữ

1. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Cô Mã Hoa chính thức bị bắt giữ

Cô Mã Hoa bị công an thuộc Đồn công an thị trấn Đào Lai Chiêu bắt giữ vào ngày 23 tháng 1 năm 2019. Cô chính thức bị Viện kiểm sát thành phố Phù Dư bắt giữ vào ngày 7 tháng 2.

Cô Mã hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Tùng Nguyên.

2. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Khánh Tường bị tạm giam

Ông Triệu Khánh Tường khoảng 60 tuổi, đến từ thành phố Phú Cẩm, đã bị bắt giữ bởi các nhân viên thuộc Đồn công an thị trấn Nhị Long Sơn vào buổi chiều ngày 12 tháng 2 năm 2019, khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở thôn Vĩnh Thiện. Ông bị giam tại Phòng cảnh sát Phú Cẩm trong vòng 15 ngày.

Những người tham gia bức hại ông Triệu:

Tôn Lôi (孙雷), công an thuộc Đồn công an thị trấn Nhị Long Sơn: +86-1316975456

Vương Triệu Quân (王兆军), công an: +86-1333955177

Dương Lập Chí (杨立志), công an: +86-18745411589

Đan Hồng Phi, Đội trưởng, Đội An ninh nội địa thành phố Phú Cẩm.

3. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Hưng Hoà  vợ ông, bà Phùng Nguyệt Lan bị bắt giữ

Ông Trương Hưng Hoà và vợ ông là bà Phùng Nguyệt Lan đến từ thôn Tây Diêu đã bị các nhân viên thuộc Đồn Công an Đại Vấn Khẩu ở quận Đại Nhạc bắt vào ngày 6 tháng 12 năm 2018. Nhà của họ đã bị công an lục soát.

Bà Phùng đã được tại ngoại vào ngày 5 tháng 1 năm 2019, trong khi ông Trương chính thức bị bắt sau đó.

Các bên tham gia bức hại ông Trương và bà Phùng:

Tôn Hoa Khôn (孙华坤), Trưởng đồn, Đồn Công an Đại Vấn Khẩu: +86-13854828598, +86-18353890516, +86-538-8711110

4. [Thượng Hải] Cô Vương Diệp  cô Chu Triệu Cầm bị tạm giam

Cô Vương Diệp ở quận Mẫn Hành và cô Chu Triệu Cầm ở quận Phổ Đông đã bị bắt giữ bởi các nhân viên thuộc Đồn công an Trường Kiều, quận Từ Hối, vào ngày 8 tháng 1 năm 2019. Họ bị giam tại trại tạm giam Từ Hối trong vòng 15 ngày.

5. [Thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Minh Tiêu lại bị bắt giữ

Ông Trương Minh Tiêu đến từ quận Song Thành đã bị các nhân viên thuộc Đội an ninh nội địa bắt vào tháng 10 năm 2018. Ông bị các nhân viên thuộc Phòng cảnh sát quận Đạo Lý và Đội an ninh nội địa bắt lại lần nữa tại một khách sạn thuộc tỉnh Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 1 năm 2019.

Các bên tham gia bức hại ông Trương:

Mã Vi Dân (马为民), Trưởng phòng cảnh sát, Phòng cảnh sát quận Đại Lý: +86-45184371666, +86-45187663101

Lưu Phượng Thăng (刘凤升), Uỷ viên chính trị: +86-45187663102, +86-45187663107, +86-13603639166

Lữ Quán Cường (吕贯强), Phó phòng cảnh sát: +86-45187663104

Vương Điển Minh (王典明), Đội trưởng, Đội an ninh nội địa thành phố Cáp Nhĩ Tân: +86-13351100359, +86-45187663277

Dự Lộ, Phó đội trưởng: +86-13089998511, +86-15104609681


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175981.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share