Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2019] Một luật sư do tòa án chỉ định đã thất bại trong việc ép thân chủ của ông chấp nhận tu luyện Pháp Luân Công là có tội. Ông ta liền dọa các con của bà rằng bà có thể bị lĩnh án 15 năm tù hoặc chung thân nếu vẫn kiên định vào đức tin.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nhậm Tố Hương, một cư dân thành phố Xích Phong, Nội Mông, được ấn định lịch xét xử vào ngày 28 tháng 2 năm 2019. Bà đã bị giam tại Trại tạm giam Nguyên Bảo Sơn hơn hai tháng sau khi bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Luật sư do Tòa án Quận Nguyên Bảo Sơn chỉ định đã đến gặp bà Nhậm trước phiên tòa và tìm cách ép bà từ bỏ đức tin và khai báo nơi cung cấp máy tính và những tờ tiền đã bị tịch thu ở nhà bà. Những tờ tiền này có in thông điệp về Pháp Luân Công.

Với việc kiểm soát thông tin chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã chuyển sang các phương thức sáng tạo để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại đối với đức tin của họ, trong đó có hình thức in thông điệp trên tiền giấy.

Bà Nhậm từ chối hợp tác với luật sư. Sau đó, ông ta quay sang các con của bà và dọa họ rằng người mẹ 55 tuổi của họ có thể phải dành toàn bộ cuộc đời trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công nếu bà từ chối nhận tội như ông khuyến nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/28/383288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/3/176024.html

Đăng ngày 09-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share