Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-2-2019] Một học viên Pháp Luân Công khác bị chính quyền nhắm đến trong một vụ bắt giữ quy mô lớn ở tỉnh Hắc Long Giang vào năm ngoái đang đối mặt với việc bị truy tố thêm nữa.

Bà Na Lệ Mai, ở tuổi lục tuần và là một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, đã bị bắt giữ và nhà bị lục soát vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Một người bạn đến thăm bà trong khi công an đột kích đã bị giữ vài giờ trước khi được thả.

118 học viên Pháp Luân Công khác ở Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang) và Đại Khánh (một thành phố cấp tỉnh cách Cáp Nhĩ Tân khoảng 100 dặm) cũng bị bắt giữ cùng ngày bởi họ có cùng đức tin vào Pháp Luân Công, vốn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Na hiện đang bị giam tại Trại Tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân. Viện Kiểm sát Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã phê chuẩn bắt giữ bà vào ngày 12 tháng 12 năm 2018. Có thông tin rằng viện kiểm sát đã trả hồ sơ của bà về lại cho công an để bổ sung thêm bằng chứng.

Bà Na có một tuổi thơ bất hạnh sau khi mẹ bà qua đời lúc bà 7 tuổi và được người bác nuôi dưỡng sau khi cha bà đi bước nữa. Người bác thường xuyên đánh đập và mắng chửi bà, để lại những vết sẹo sâu trên người bà.

Đồng thời, cuộc sống nghèo khổ cũng khiến bà mắc nhiều bệnh tật.

Năm 1995, bà cảm thấy nhẹ nhàng và hiểu sâu hơn về ý nghĩa của cuộc sống sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Bà rất vui khi thấy sức khoẻ của mình cải thiện rõ rệt.

Biết ơn bởi những phúc lành mà Pháp Luân Công ban cho, bà cảm thấy thôi thúc phải chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác. Hành động đơn giản này đã khiến bà bị công an giam giữ.

Ngoài bà Na, 12 học viên khác bị bắt giữ cùng ngày cũng đang đối mặt với việc bị bức hại thêm nữa bởi đức tin của họ. Họ là: bà Lưu Diễm Hiệp, bà Nhâm Ngọc Hồng, ông Lữ Quan Như, ông Lưu Ân Quyền, bà Lý Minh Tú, ông Cù Duyên Lai, bà Ngô Diễm Hoa, ông Quan Hưng Đào, ông Đỗ Nghiệp Thành, ông Lưu Ân Hy, ông Đỗ Vĩnh Đường và bà Loan Thuý Liễu.

Bài liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Đại Khánh: Một phụ nữ bị nhắm đến trong vụ bắt giữ quy mô lớn đối mặt với việc bị truy tố phi pháp

Ông Lữ Quan Như, một trong 119 học viên bị bắt giữ cùng ngày ở tỉnh Hắc Long Giang, đang đối mặt với việc bị truy tố phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/25/383167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/1/176003.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share