Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu

[MINH HUỆ 16-2-2019] Ông Tương Triêu Lâm, 77 tuổi, là một bác sỹ về hưu ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Ông đi thăm anh rể 90 tuổi ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Ông đã bị chặn lại và bị giữ tám tiếng tại ga xe lửa khi đang trên đường về nhà vào ngày hôm sau, ngày 10 tháng 2 năm 2019.

Nhân viên gác cổng của nhà ga đã chặn ông lại để kiểm tra chứng minh thư. Sau đó ông ta đã gọi cho người của Cục Công an Đường sắt Trùng Khánh và Đồn Công an Chiêu Thông. Sau khi bị bắt giữ, ông Tương đã chất vấn công an, yêu cầu đưa ra lý do bắt giữ. Họ trả lời rằng cấp trên chỉ thị họ tra khám mọi học viên Pháp Luân Công đi qua nhà ga.

Công an đã thẩm vấn ông Tương khoảng 8 tiếng. Họ cũng tịch thu điện thoại di động và một số thẻ nhớ của ông. Họ đã thông báo cho Đồn Công an Long Tuyền đến để ghi hình ông, sau đó ông đã được thả.

Vì vé tàu của ông Tương ngày hôm đó đã hết hạn, nên ông đã mua một vé khác vào ngày hôm sau. Nhân viên gác cổng lại báo cáo ông lần nữa, tuy nhiên, công an đã từ bỏ sau khi ông phản kháng.

Trước đây ông Tương đã bị bắt giữ và bị đưa đến giam Trại Lao động Cưỡng bức Trung Bát trong hai năm vào năm 2001. Ông đã được thả ra để điều trị y tế khi sắp chết do bị tra tấn.

Năm 2004, ông lại bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Trung Bát trong ba năm vì phân phát tài liệu Đại Pháp. Ông đã bị đánh đập và tra tấn tàn bạo hơn 50 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/1/176005.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share