Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2019] 34 học viên ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông vẫn bị giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Trong số đó, 18 người đã bị kết án từ 1,5 đến 5 năm tù, số còn lại hiện vẫn đang bị bức hại ở các tình trạng khác nhau kể từ khi bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo kể từ năm 1999.

Huyện Lâm Thuật: 4 người bị cầm tù

Khoảng đầu tháng 6 năm 2017, ông Lý Nhập Hồng bị bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công của ông. Ông Lý bị kết án 1,5 năm tù vào khoảng tháng 3 năm 2018.

Ngày 12 tháng 9 năm 2016, bà Vương Tùng Diễm và bà Trần Tố Hà đã bị cảnh sát bắt giữ vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công. Hai người phụ nữ này bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 20.000 tệ sau một năm bị giam giữ phi pháp. Tòa án Trung cấp Lâm Nghi đã từ chối kháng cáo của bà Trần. Hiện hai bà đang phải thụ án oan sai tại Nhà tù nữ Tế Nam.

Tháng 10 năm 2017, ông Trần Học Giang bị bắt giữ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi cảnh sát tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công trong xe hơi của ông. Ngày 6 tháng 3 năm 2018, ông Trần bị kết án hai năm tù giam.

Huyện Cử Nam: 5 người bị kết án tù và 1 người bị giam giữ

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, bà Bành Học Quyên bị bắt và giam trong Trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi. Sau đó, bà bị Tòa án Huyện Cử Nam kết án ba năm tù và bắt đầu thụ án tại Nhà tù Nữ Sơn Đông từ đầu tháng 7 năm 2018.

Ông Tào Quốc Trinh, 46 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 năm 2017. Ngày 5 và ngày 24 tháng 8 năm 2017, ông đã bị Tòa án Huyện Cử Nam đưa ra xét xử và bị kết án sáu năm tù và phạt 20.000 tệ. Ông bắt đầu thụ án tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông từ ngày 21 tháng 12 năm 2017.

Bà Triệu Lệ Hà, một công nhân về hưu của Nhà máy Nước Huyện Cử Nam, đã bị kết án bảy năm tù vào năm 2015 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Phó Đình Pháp, một giáo viên tiểu học đã bị kết án ba năm tù giam vào ngày 1 tháng 4 năm 2016 và hiện đang thụ án tại Nhà tù Tế Nam.

Bà Thôi Kiến Ngải đã bị Tòa án Huyện Cử Nam kết án tám năm tù giam vào tháng 3 năm 2016, và hiện đang thụ án tại Nhà tù Nữ Sơn Đông.

Tháng 9 năm 2018, khi bà Tiền Kim Hoa đến thăm một người bạn, đã bị cảnh sát bắt và giam giữ tại trại tạm giam Khu Hà Đông năm tháng.

Huyện Đàm Thành: Hai anh em bị giam giữ

Ngày 23 tháng 3 năm 2018,hai anh em ông Chu Đồng Quý, 45 tuổi, và anh là Chu Đồng Triêu đã bị cảnh sát bắt giữ. Hai ông đã bị cảnh sát của Đồn Lam Sơn thẩm vấn suốt đêm và sau đó bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi vào chiều ngày hôm sau.

Ông Chu Đồng Quý dự kiến sẽ được tại ngoại vào đầu tháng 7, nhưng cảnh sát đã đưa ông thẳng đến Trung tâm Tẩy não Lâm Nghi, và hiện ông vẫn đang bị giam ở đó. Giám đốc trung tâm đã đe dọa và ngăn cản không cho luật sư gặp ông vào ngày 27 tháng 7 năm 2018.

Hiện vẫn chưa rõ nơi giam giữ ông Chu Đồng Triêu.

Huyện Nghi Nam: 1 người bị cầm tù và 4 người bị giam giữ

Ông Đỗ Dĩ Hợp, 56 tuổi, bị kết án 4,5 năm năm tù giam vào ngày 10 tháng 1 năm 2019 và hiện đang thụ án tại Nhà tù Nghi Nam.

Ông Đỗ, cha của ba người con, đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 5 năm 2018, ngay trước Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2018. Cảnh sát thông báo rằng họ bắt ông để ngăn không cho ông đến một thành phố khác làm việc.

Ông Lưu Nãi Huấn và vợ là bà Vương Tây Lan bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Ông Lưu bị giam giữ tại trại tạm giam Nghi Nam và bà Vương bị giam giữ tại trại tạm giam Lâm Nghi. Ngày 24 tháng 1 năm 2019, họ bị đưa ra xét xử trong một phòng xử án tạm thời trong trại tạm giam và hiện đang chờ phán quyết.

Hai học viên khác bị đưa ra xét xử cùng cặp vợ chồng này là ông Tổ Bồi Dũng và bà Lý Trường Phương, những người đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ông Tổ bị giam cùng với ông Lưu và bà Lý bị giam cùng với bà Vương.

Huyện Nghi Thủy: 3 người bị cầm tù, 2 người bị giam giữ

Bà Chân Khiết đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và giam bà ở trại tạm giam Lâm Nghi.

Ông Dương Hồng Khoan bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2018 và bị Viện Kiểm sát Nghi Nam truy tố vào ngày 18 tháng 8. Ông bị Tòa án huyện Nghi Nam đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Bà Hồ Phàm Hà bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2017. Bà đã bị thẩm vấn tại đồn công an và ngày hôm sau bị đưa tới trại tạm giam Đại Tam Quan Miếu Thôn. Viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án, nhưng Tòa án Huyện Nghi Nam vẫn đưa bà ra xét xử vào ngày 27 tháng 12 năm 2017. Bà bị kết án hai năm tù giam vào năm 2018.

Ông Mã Thắng Tài và vợ là bà Thái Hồng Hoa đã bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 2017. Bà Thái được tại ngoại sau 15 ngày bị giam giữ khi huyết áp của bà tăng cao.

Cặp vợ chồng này đã phải ra hầu tòa vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 và ngày 15 tháng 5, tòa đã tuyên án ông Mã ba năm tù và bà Thái 1,5 năm tù.

Huyện Mông Âm: 2 người bị cầm tù và 3 người bị giam giữ

Ngày 17 tháng 3 năm 2018, bà Phùng Quang Vân, 76 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông khi bà tới đó thăm con trai. Hiện bà đang bị giam giữ ở trại tạm giam Lệ Loan ở thành phố Quảng Châu.

Ông Công Mậu Hải, 60 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 9 năm 2018 khi đang tới thăm một học viên khác và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Hà Đông, thành phố Lâm Nghi. Cảnh sát đã chuyển vụ án của ông tới viện kiểm sát. Trước đây, ông Công đã từng bị kết án 12 năm tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ông Lưu Nãi Luân, 50 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2018 và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Lan Lăng và gia đình không được phép vào thăm ông.

Bà Hám Hồng Hà và bà An Liên Ngọc bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Năm 2018, Tòa án Huyện Nghi Thủy kết án bí mật họ ba năm tù và hiện họ đang phải thụ án tại Nhà tù Tế Nam.

Khu Lan Sơn: 3 người bị kết án, 2 người bị giam giữ

Bà Tào Thục Phương, 50 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 10 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Hiện bà Phương đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi kể từ đó.

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, cô Lý Gia Phương, 38 tuổi bị Tòa án huyện Lan Sơn kết án bốn năm tù. Gia đình cô đã kháng cáo. Cô Lý bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2018, cảnh sát đã tịch thu máy vi tính, các sách Pháp Luân Công và năm thẻ ngân hàng có tổng giá trị gần 500.000 tệ, vốn là số tiền cô được thừa kế từ cha mẹ.

Bà Ngu Bồi Linh, là một bác sỹ, đã bị bắt vào tháng 12 năm 2017, chỉ năm tháng sau khi được ra tù, cũng chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Gần đây, bà lại bị kết án 3,5 năm tù sau khi đã bị giam tại trại tạm giam Lâm Nghi hơn một năm.

Tháng 5 năm 2017, bà Lưu Hồng Lan, 70 tuổi, bị bắt và bị giam giữ tại trại tạm giam Lâm Nghi gần hai năm.

Ông Cốc Tùng Đức bị kết án bốn năm tù vào tháng 10 năm 2018 và thụ án tại Nhà tù Thành phố Tế Nam. Ông Cốc bị bắt vào tháng 6 năm 2018 và bị giam tại Trung tâm Tẩy não Lâm Nghi và trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi trước khi bị cầm tù.

Khu La Trang: 2 người bị giam

Hai chị em bà Hồ Cảnh Quế và bà Hồ Cảnh Huệ bị bắt vào tháng 10 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của họ. Hiện hai bà đang bị giam tại trại tạm giam Hà Đông và phải đối mặt với việc bị truy tố.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/22/383068.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175974.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share